Theo dõi Báo Thanh tra trên
N.Phê
Thứ ba, 10/11/2020 - 16:27
(Thanh tra) - Nhằm khắc phục kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.
Lực lượng chức năng cắt, thu dọn cây bị đổ ngã sau khi bão số 12 đi qua. Ảnh: N.P
Công văn của UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ, hiện nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và không khí lạnh gây ra mưa to, đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Yên và diễn biến rất phức tạp, lượng mưa đo được tại các trạm từ 19 giờ ngày 9/11 đến 9 giờ 30 ngày 10/11 trên địa bàn toàn tỉnh phổ biến từ 73,8mm - 283mm. Riêng tại Hoà Thịnh, Tây Hoà, lượng mưa lớn nhất là 283mm.
Dự báo trong những ngày tới, khu vực tỉnh Phú Yên có mưa rất to, đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt và có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét và ngập lụt tại các vùng thấp trũng, ven sông, suối và nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi là rất cao.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP không được chủ quan, lơ là; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất xảy ra sau bão; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; xử lý kịp thời các tình huống, sự cố phát sinh và khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, lụt xảy ra. Tổ chức trực lãnh đạo, trực ban 24/24 giờ. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các vùng trũng thấp dễ bị ngập lụt, chia cắt, khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực vùng đồi núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Các địa phương ven biển hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phương án bảo đảm an toàn về người và tài sản, nhất là ở vùng cửa sông, tránh xảy ra sự cố đứt dây neo, trôi tàu thuyền dẫn tới những thiệt hại về người, phương tiện sau bão, mưa lũ, ngập lụt. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ có người bị thương, thiệt hại về nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị đói, khát.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động lực lượng phối hợp đơn vị môi trường đô thị khẩn trương thu dọn các vật dụng, rác thải; cắt, di chuyển số lượng cây bị đổ ngã sau khi bão đi qua, đặc biệt là trên địa bàn TP Tuy Hòa.
Khẩn trương huy động đủ lực lượng hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh ngay sau khi bão, lũ đi qua.
Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường sắt Bắc - Nam (nếu có); kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính; chủ động triển khai phương án giải quyết ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường sắt khi xảy ra sự cố ngập lụt, sạt lở đất.
Công ty Điện lực tỉnh chủ động triển khai các phương án khắc phục nhanh nhất sự cố, để cấp điện trở lại, bảo đảm nguồn điện phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão và mưa lũ sau bão trong mọi tình huống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026, không để bị động, bất ngờ trước mùa mưa lũ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Ngày 17/3, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp môi trường (CNMT), yêu cầu chú trọng triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến tăng cường thanh tra, giám sát quá trình thực hiện.
Đan Quế
Thái Nam
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Nguyệt Trang
TS.Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Nam Dũng
Thanh Lương
Thiên Tâm
Trí Vũ
Thiên Tâm
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Hoa
Thanh Lương
Tuấn Minh
Đức Thái