Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ ba, 25/02/2025 - 07:42
(Thanh tra) - Sau chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài, trong hai ngày 25-26/2, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Miền Bắc sắp mưa lớn. Ảnh minh hoa. IT
Ngày và đêm 25/2, miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ. Ngày 26/2, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ.
Dự báo trong hai ngày 27-28/2, các tỉnh miền Bắc chuyển sang thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ tăng nhanh.
Hà Nội ngày 25/2 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 15-17 độ.
Ngày 26/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 15-18 độ. Những ngày sau đó, Hà Nội hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh, trời ấm.
Tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn còn diễn biến phức tạp. Trước đó, từ ngày 22-24/2, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to
Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 25-50mm, một số nơi có lượng mưa trên 100mm như Đà Nẵng 547mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 488mm, Thôn 10 xã Ea Mdoal (Đắk Lắk) 335mm, Khánh Trung (Khánh Hòa) 246mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 240mm và Tuy Hòa (Phú Yên) 130mm.
Đây là đợt mưa lớn rất hiếm gặp ở khu vực này trong mùa khô dù hình thái gây mưa không bất thường.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sáng 25/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm. Từ đêm 25-26/02, khu vực còn mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 27/2 trời ít mưa, có nắng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việt Nam đang xây dựng Lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương, giai đoạn 2026-2030, với 6 nhóm hành động ưu tiên.
Thành Công
(Thanh tra) - Trong bối cảnh không gian đô thị, hạ tầng và sản xuất tiếp tục mở rộng, Gia Lai đang từng bước đầu tư các cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại nhiều khu vực. Tỉnh giảm dần phương thức đổ bỏ xà bần, phế thải và tăng tái chế, thu hồi tài nguyên, đưa chất thải trở lại chu trình sản xuất.
Lê Hữu Chính
Giang Sơn
Trí Vũ
Trọng Tài
Thu Huyền
Trọng Tài
Hải Hà
Thiên Tâm
Thu Huyền
Đan Quế
Dương Nguyễn
Văn Thành (VP TTT)
Phú Đức
Văn Thanh