Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ sáu, 04/09/2026 - 15:16
(Thanh tra) - Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết hôm nay (4/9) với mức nhiệt phổ biến 36 độ, cục bộ có nơi 40 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong khi miền Bắc nắng nóng gay gắt, thì ở miền Nam, dự báo mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết hôm nay (4/9) với mức nhiệt phổ biến 36 độ, cục bộ có nơi 40 độ. Ảnh minh họa: VOV
Miền Bắc nắng nóng gay gắt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Trong ngày 4/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 34-36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3.
Trong khi đó, TP. HCM nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 5/9 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.
Lũ có thể xảy ra trên sông Đồng Nai ở mức báo động 2
Theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay (4/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đến sáng ngày 4/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Thủy điện Ia Hrung (Gia Lai) 77.4mm, Ea Hleo (Đắk Lắk) 47mm,…
Dự báo chiều và tối 4/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, hiện mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở mức dưới báo động 2. Dự báo trong 24h tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1, báo động 2.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc TP. Đồng Nai và các địa bàn lân cận.
Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông Đồng Nai ở mức báo động 2. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường nêu trên.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết hôm nay (4/9) với mức nhiệt phổ biến 36 độ, cục bộ có nơi 40 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đặt mục tiêu chậm nhất từ ngày 1/1/2027 các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Thành Công
Trần Kiên
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Bảo San
B.S
B.S
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Dương Nguyễn
Đăng Tân
Thanh Lương
Ngọc Sơn