Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh rộn ràng đón năm mới 2026

Tin, ảnh: Thu Huyền

Thứ năm, 01/01/2026 - 06:00

(Thanh tra) - Tối 31/12/2025, TP Hồ Chí Minh trở nên rực rỡ và sôi động trong diện mạo của một siêu đô thị sau sáp nhập, nơi người dân và du khách háo hức hòa mình vào các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tận hưởng trọn vẹn đêm giao thừa.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tưng bừng đêm giao thừa. Ảnh: TH

Ngay từ đầu giờ tối cuối năm 2025, các không gian công cộng lớn tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, dọc bờ sông Sài Gòn, các quảng trường mới hình thành và các khu đô thị ven biển đã đông nghịt người. Dòng người đổ về các tuyến phố đi bộ, công viên ven sông, quảng trường trung tâm và khu vực bờ biển để dạo chơi, chụp ảnh, thưởng thức âm nhạc và tìm vị trí thuận lợi chờ xem pháo hoa.

Không khí tối 31/12 mang đậm cảm giác mong chờ và hân hoan. Những nhóm bạn trẻ rộn ràng trò chuyện, các gia đình quây quần bên nhau, du khách trong và ngoài nước ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ. Âm nhạc vang lên từ nhiều sân khấu ngoài trời khiến đêm cuối năm trở thành một lễ hội cộng đồng đúng nghĩa.

Phóng viên Báo Thanh tra có mặt tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) - nơi diễn ra màn trình diễn pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026, để cùng hòa vào dòng người, cùng cảm nhận không khí háo hức, rộn ràng và tràn đầy niềm phấn khởi.

Chị Ngô Thanh Thúy, người dân tại phường Khánh Hội dẫn theo con gái 10 tuổi có mặt từ buổi chiều, chờ đợi thưởng thức màn pháo hoa. Chị Thúy cho biết, dù là công dân TP Hồ Chí Minh hơn 30 năm nhưng năm nay cảm giác rất khác lạ khi lần đầu tiên đón năm mới tại một “siêu đô thị” sau sáp nhập.

“Thành phố với không gian phát triển mới, khí thế mới và kỳ vọng sẽ tạo được những bước đột phá mới trong năm mới 2026”, chị Ngô Thanh Thúy bày tỏ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tưng bừng đêm giao thừa. Ảnh: TH

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm trong tối 31/12/2025 là chương trình bắn pháo hoa chào năm mới.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh bố trí 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố đều trên toàn không gian đô thị mở rộng, nhằm tạo điều kiện để người dân ở các khu vực khác nhau đều có thể thưởng thức.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Trong đó, điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn chính, quy mô lớn nhất với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Các điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón năm mới 2026 được đặt tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Tại mỗi điểm này, ban tổ chức bố trí khoảng 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa, tối 31/12/2025, TP Hồ Chí Minh bừng sáng trong âm thanh và sắc màu của hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật chào năm mới được tổ chức tại nhiều địa điểm lớn trên toàn TP.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), lúc 7 giờ tối 31/12, không khí vô cùng náo nhiệt với rất đông người dân và du khách. Tại đây diễn ra Chương trình countdown (đếm ngược) chào năm mới 2026. Dù không gian có phần chật chội do lượng người đông nhưng ai cũng vui tươi, rạng rỡ, tràn đầy niềm tin vào một năm mới đầy may mắn và thành công.

Không gian lễ hội ngập tràn âm thanh và màu sắc. Ảnh: TH

Anh Trần Quang Tuấn (sinh viên, đến từ tỉnh Tây Ninh) cho biết, đây là lần đầu tiên anh cùng bạn bè đón một sự kiện lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Không khí ở đây thật náo nhiệt với sự tràn ngập âm thanh và ánh sáng, có cảm giác như ai cũng tràn đầy năng lượng, ai cũng phấn khởi và tràn ngập niềm tin vào một năm mới với nhiều điều tốt đẹp”, anh Tuấn chia sẻ.

Cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ, dọc công viên ven sông Sài Gòn, các sân khấu nghệ thuật cộng đồng giới thiệu những chương trình tổng hợp kết hợp giữa nhạc nhẹ, nhạc dân tộc và các tiết mục đương đại, tạo nên không gian thư giãn, gần gũi cho các gia đình và du khách.

Trên nhiều quảng trường, tuyến phố và không gian mở tại TP Hồ Chí Minh, các ban nhạc, nhóm nhảy, nghệ sĩ biểu diễn tự do mang đến những tiết mục ngẫu hứng, tạo nên nhịp điệu trẻ trung cho đêm cuối năm.

Người dân, du khách không chỉ thưởng thức mà còn hòa mình vào âm nhạc, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính sự tương tác cởi mở ấy đã làm nên nét đặc trưng của không khí chờ đón năm mới tại TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà không khí rộn ràng còn lan tỏa mạnh mẽ đến các khu đô thị mới, khu công nghiệp - dịch vụ và không gian ven biển. Ở mỗi nơi, dù quy mô tổ chức khác nhau, điểm chung vẫn là sự háo hức chờ đợi giao thừa và niềm tin vào một năm mới nhiều khởi sắc. Tất cả đã khắc họa rõ nét hình ảnh một TP Hồ Chí Minh mở rộng, năng động và giàu sức sống.

Trong ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vang lên khắp nơi và dòng người háo hức chờ đợi, TP Hồ Chí Minh khép lại năm 2025 bằng một đêm lễ hội giàu cảm xúc, sẵn sàng cho những khởi đầu mới phía trước.

Một số hình ảnh người dân chờ đón giao thừa:

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh rộn ràng đón năm mới 2026

TP Hồ Chí Minh rộn ràng đón năm mới 2026

(Thanh tra) - Tối 31/12/2025, TP Hồ Chí Minh trở nên rực rỡ và sôi động trong diện mạo của một siêu đô thị sau sáp nhập, nơi người dân và du khách háo hức hòa mình vào các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tận hưởng trọn vẹn đêm giao thừa.

Tin, ảnh: Thu Huyền

06:00 01/01/2026
Điện Biên định hình con đường trở thành trung tâm du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Điện Biên định hình con đường trở thành trung tâm du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

(Thanh tra) - Từ nền tảng đã tạo dựng trong những năm gần đây, Điện Biên bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trần Kiên

14:47 26/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm