Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khát vọng thanh niên trong kỷ nguyên mới: Học tập, sáng tạo, dựng xây tương lai đất nước

Thanh Lương

Thứ năm, 26/03/2026 - 19:30

(Thanh tra) - Từ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại bài viết với tiêu đề “Thanh niên với tương lai đất nước”, thế hệ trẻ hôm nay đang nỗ lực học tập, rèn luyện, sáng tạo không ngừng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận. Bước vào thời đại mới, nơi tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia thì vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi trao đổi với một số sinh viên về tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, các em cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tinh thần này không còn dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng hành động rõ ràng của thế hệ trẻ.

Từ nhận thức đó đã được thể hiện qua thái độ học tập nghiêm túc, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên, sẵn sàng đóng góp cho xã hội bằng tri thức, kỹ năng và năng lực của chính thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Em Tạ Thị Thuỳ Dương, sinh viên năm 3 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.T

Em Tạ Thị Thuỳ Dương, sinh viên năm 3 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Là sinh viên ngành Truyền thông, em nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận. Việc học không chỉ để có nghề, mà còn để đóng góp cho xã hội bằng những sản phẩm báo chí có giá trị”.

Em Vũ Minh Hiếu, sinh viên năm 3 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.T

Cùng quan điểm đó, em Vũ Minh Hiếu, sinh viên cùng khóa cho biết: “Thế hệ trẻ cần chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức mới, đặc biệt là công nghệ số. Em luôn cố gắng học thêm kỹ năng, từ viết lách đến truyền thông đa nền tảng, để có thể thích nghi với môi trường báo chí hiện đại”.

Những suy nghĩ giản dị nhưng thể hiện rõ một tinh thần chung: học tập không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm với đất nước.

Đổi mới sáng tạo không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng ngành nghề, từng lĩnh vực học tập và lao động của thanh niên. Từ giảng đường đến thực tiễn, nhiều bạn trẻ đã và đang khẳng định năng lực bằng những nỗ lực cụ thể.

Em Đỗ Thị Phương Anh, sinh viên năm tư Khoa Tiếng Trung Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Ảnh: T.T

Em Đỗ Thị Phương Anh, sinh viên năm tư Khoa Tiếng Trung Thương mại, Trường Đại học Thương mại là một ví dụ tiêu biểu. Với đề tài nghiên cứu khoa học “Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với học tiếng Trung của sinh viên đại học”, Phương Anh không chỉ đạt danh hiệu sinh viên giỏi mà còn góp phần đưa ra những góc nhìn thực tiễn về phương pháp học ngoại ngữ trong thời đại số.

“Em nhận thấy mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí mà còn có thể trở thành công cụ học tập hiệu quả nếu biết cách sử dụng. Nghiên cứu khoa học giúp em rèn tư duy phản biện, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc ứng dụng tri thức vào thực tế”, Phương Anh chia sẻ.

Em Trần Tuấn Kiệt, kĩ sư công nghệ Công ty TNHH Công nghệ thông tin và viễn thông Dolphin. Ảnh: T.T

Ở lĩnh vực công nghệ, em Trần Tuấn Kiệt, cựu sinh viên ngành Mạng máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và viễn thông Dolphin đã trực tiếp tham gia nhiều dự án công nghệ, trong đó có các giải pháp cho lĩnh vực báo chí truyền thông.

Em Kiệt cho biết, công nghệ đang thay đổi cách con người tiếp cận thông tin. Em mong muốn đóng góp vào việc xây dựng các nền tảng báo chí hiện đại, giúp thông tin đến với công chúng nhanh hơn, chính xác hơn.

“Em nghĩ đó cũng là cách em góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước”, em Kiệt nói.

Em Đỗ Hồng Thái, sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho phát triển bền vững.

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, Thái cho rằng trách nhiệm của thanh niên không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể.

“Em mong muốn sau này có thể làm công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, hướng tới mô hình sản xuất xanh, bền vững”, Thái chia sẻ.

Không dừng lại ở chuyên môn, Thái còn ấp ủ trở thành người truyền cảm hứng về môi trường cho cộng đồng. Em dự định xây dựng các kênh truyền thông, triển khai những dự án cộng đồng, tổ chức các chiến dịch xanh nhằm lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến giới trẻ và toàn xã hội.

Em Đỗ Hồng Thái, sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: T.T

“Em tin rằng, mỗi hành động nhỏ như tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải hay thay đổi thói quen tiêu dùng đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn nếu được lan tỏa rộng rãi”, Thái nói.

Với thế hệ trẻ hôm nay, các em từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng công nghệ và bảo vệ môi trường, mỗi người trẻ đang tìm cho mình một con đường riêng, nhưng đều chung một điểm đến là mong được cống hiến cho xã hội bằng tri thức và sáng tạo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để biến khát vọng thành hiện thực, mỗi bạn trẻ cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và nâng cao năng lực bản thân.

Điều quan trọng hơn, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đổi mới sáng tạo phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, với lý tưởng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Thành công của mỗi cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần làm cho đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ hôm nay không thiếu tài năng, cũng không thiếu cơ hội. Điều cần thiết là ý chí, kỷ luật và sự kiên trì. Con đường đi đến thành công không có chỗ cho sự dễ dãi hay những thành tựu ngắn hạn.

Từ những giảng đường đại học đến môi trường doanh nghiệp, từ nghiên cứu khoa học đến thực tiễn sản xuất, thanh niên Việt Nam đang từng bước khẳng định mình. Họ không chỉ học để biết, mà học để làm; không chỉ làm để sống, mà làm để cống hiến.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, cùng với nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng đất nước.

Khát vọng dựng xây tương lai không còn là điều xa xôi. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày: học tập nghiêm túc hơn, làm việc trách nhiệm hơn, sáng tạo nhiều hơn. Và từ đó, từng bước góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng thanh niên trong kỷ nguyên mới: Học tập, sáng tạo, dựng xây tương lai đất nước

Khát vọng thanh niên trong kỷ nguyên mới: Học tập, sáng tạo, dựng xây tương lai đất nước

(Thanh tra) - Từ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại bài viết với tiêu đề “Thanh niên với tương lai đất nước”, thế hệ trẻ hôm nay đang nỗ lực học tập, rèn luyện, sáng tạo không ngừng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thanh Lương

19:30 26/03/2026
Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng một nghị trường kiến tạo thể chế cho phát triển

Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng một nghị trường kiến tạo thể chế cho phát triển

(Thanh tra) - Có những quyết định lập pháp tác động của nó không dừng lại trong một nhiệm kỳ, mà có thể định hình quỹ đạo phát triển của đất nước trong vài thập niên. Vì vậy, Quốc hội khóa XVI không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn phải tham gia kiến tạo thể chế mang tính dài hạn cho quốc gia.

Bài và đồ hoạ: Bảo Anh

07:53 13/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm