Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 13/11/2025 - 17:45
(Thanh tra) - Tỉnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo, cùng với phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Tài phát biểu tại hội nghị gần đây của tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV
Theo ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Tài chính, trong giai đoạn 2020–2025, kinh tế Điện Biên đã có những bước chuyển biến rõ rệt, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn này ước đạt 8,76%/năm, vượt 1,76 điểm phần trăm so với mục tiêu Nghị quyết. Quy mô GRDP năm 2025 dự kiến tăng gấp 1,52 lần so với năm 2020, phản ánh những nỗ lực to lớn trong phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng suất lao động.
“Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đây là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn của Điện Biên trong tái cơ cấu nền kinh tế, phù hợp với xu thế phát triển bền vững”, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Phi Sông nhấn mạnh.
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được chú trọng đầu tư, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đạt kết quả nổi bật, với 100% cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế Điện Biên giai đoạn vừa qua là sự phát triển nhanh của khu vực kinh tế tư nhân. Toàn tỉnh hiện có 1.491 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ khoảng 37.000 tỷ đồng, cùng hơn 18.000 hộ kinh doanh và 360 hợp tác xã.
Khu vực kinh tế tư nhân hiện đang sử dụng khoảng 65% lực lượng lao động, đóng góp 35% GRDP toàn tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Một khu vực đang trên đà phát triển của phường Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV
Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Phi Sông, “Kinh tế tư nhân đang dần khẳng định vị thế là động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hóa lớn cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhỏ, năng lực quản trị và tài chính còn hạn chế, khả năng tham gia chuỗi giá trị sản xuất chưa cao. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ trong giai đoạn tới.”
Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 xác định rõ định hướng chiến lược: Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10–11%/năm; khu vực tư nhân đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm trên 39% GRDP của tỉnh.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Phi Sông cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Điện Biên sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp trọng tâm:
Thứ nhất, về tái cơ cấu nông nghiệp – đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và số hóa chuỗi giá trị nông sản. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, hướng tới “nông nghiệp xanh” song hành cùng “nông nghiệp số”.
Thứ hai, trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, tập trung ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Đồng thời, số hóa toàn bộ quy trình quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả đầu tư.
Thứ ba, về dịch vụ, tỉnh xác định phát triển du lịch thông minh, đầu tư hạ tầng số và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ phát triển thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ hiện đại. “Du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bản sắc văn hóa – lịch sử của Điện Biên và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quảng bá, quản lý điểm đến”, đồng chí Nguyễn Phi Sông nhấn mạnh.
Thứ tư, về phát triển kinh tế tư nhân, Điện Biên tiếp tục cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, lao động. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết với doanh nghiệp nhà nước, FDI để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.
“Bên cạnh phát triển sản xuất – kinh doanh, tỉnh đặc biệt coi trọng đạo đức doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là yếu tố then chốt để phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân”, Giám đốc Sở Tài chính khẳng định.
Với tầm nhìn chiến lược và định hướng rõ ràng, Điện Biên đang từng bước xây dựng nền kinh tế hiện đại, dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển khu vực tư nhân chính là chìa khóa để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) có địa bàn rộng, dân cư đông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Trong bối cảnh đó, đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở.
Hà Minh
(Thanh tra) - Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã M’Đrắk (Đắk Lắk) đã trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Từ tuyên truyền chủ trương, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, những “cây đại thụ” của buôn làng đang góp phần quan trọng làm cho việc khó trở nên dễ, việc chung được đồng thuận, quê hương ngày càng đổi thay.
Nam Dũng
Hải Phong
Ngọc Giàu
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành