Theo dõi Báo Thanh tra trên
Uyên Uyên
Thứ tư, 18/09/2024 - 10:18
(Thanh tra)- Nửa đầu năm nay, lượng phát hành trái phiếu mới lên tới 202.400 tỷ đồng, trong đó 70% được phát hành bởi khối ngân hàng.
BIDV có nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ
Tháng 7, các ngân hàng phát hành thêm 27.000 tỷ đồng, theo số liệu của FiinRatings - công ty xếp hạng tín nhiệm thuộc FiinGroup. Mức này chiếm tới 87% tổng giá trị thị trường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
BVBank chào bán ra công chúng 15 triệu trái phiếu với lãi suất 7,9% một năm. Từ năm thứ hai, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 2,5%. Tương tự, cuối tháng 8, HDBank cũng phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cao hơn 2,8% so với bình quân tiền gửi 12 tháng của các ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
Loạt nhà băng khác như BIDV, VPBank, MB, BIDV, ACB, OCB... cũng có nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ - dành riêng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - với mức lãi cao hơn tiền gửi khoảng 1-1,5%.
Để tăng hiệu quả kinh doanh, các ngân hàng thường hướng tới việc giảm chi phí vốn, thay vì tăng lãi suất cho vay.
So với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng từ 5,5 đến 6% một năm như hiện tại, trái phiếu có chi phí vốn đắt đỏ hơn, nhưng các nhà băng vẫn tìm tới kênh huy động này thời gian qua.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vượt 4,1 triệu tỷ đồng, song yêu cầu đặt ra là cải thiện dữ liệu, đánh giá tín dụng và giảm phụ thuộc tài sản bảo đảm.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - 23 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc liên tịch ban hành được đề xuất bãi bỏ, trong đó nhiều thông tư liên quan đến lương, thưởng, thù lao; cùng nhiều quy định về tổ chức thôn, tổ dân phố… đã tồn tại hơn một thập kỷ và không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Thành Công
B.S
B.S
Hợp Nhất
Nguyễn Điểm
Trung Hà
Thiên Tâm
Lê Hữu Chính
PV
H.T
Minh Nghĩa
T.Vân
Hải Hà
Hải Hà