Tập đoàn Vingroup đầu tư dự án Công viên VinWonders Vũ Yên với tổng mức đầu tư 1 tỷ USD. VinWonders Vũ Yên khi hoàn thành sẽ là công viên lớn nhất Việt Nam.

VinWonders Vũ Yên nằm trong Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, có vị trí phong thủy hài hòa, tiếp giáp giao điểm với 3 dòng sông lớn.

Được thiết kế trên tổng diện tích 50ha theo mô hình công viên hiện đại, gồm 6 phân khu giải trí trong nhà và ngoài trời, với nhiều hạng mục kỷ lục hấp dẫn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Trong khu vui chơi gia đình sẽ bao gồm đầy đủ các hạng mục vui chơi trong nhà và ngoài trời hiện đại nhất dành cho mọi lứa tuổi.

Khu vui chơi trẻ em được thiết kế riêng với điểm nhấn trải nghiệm hướng tới giáo dục chuyên biệt về khoa học, thể thao, thực tế ảo, thế giới Coster...

Khu vực trung tâm công viên sẽ được bố trí trò chơi cảm giác mạnh đầy thử thách tại VinWonders Vũ Yên, với tất cả những loại hình tàu lượn hiện đại và tốc độ bậc nhất hiện nay.

Đặc biệt, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari lần đầu tiên có mặt tại khu vực Bắc Bộ, với những loài thú quý hiếm của Việt Nam và thế giới, cùng những câu chuyện ý nghĩa về việc giáo dục bảo tồn động vật, bảo vệ sinh thái môi trường.

Phân khu công viên nước ngoài trời đầy hấp dẫn được thiết kế giao hòa với 3 con sông lớn bao quanh đảo.

VinWonders Vũ Yên cũng thiết kế riêng một khu vực dành cho trung tâm mua sắm hiện đại, sầm uất qui mô lớn cùng thế giới ẩm thực 5 châu, mang tới sự tiện nghi và phục vụ mọi nhu cầu của du khách.

VinWonders Vũ Yên sẽ mang tới trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn hàng đầu ngay giữa trung tâm thành phố cảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành Du lịch Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, thực hiện quy hoạch chung của Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng đã xác định mở rộng không gian đô thị của thành phố theo 3 hướng đột phá.

Về phía Bắc là khu vực Bắc sông Cấm, về phía Nam là khu vực ven sông Lạch Tray và Đồ Sơn, về phía Đông là khu vực đảo Cát Hải; trong đó, đảo Vũ Yên có một vai trò rất quan trọng, để mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm, trước đây, đảo Vũ Yên chỉ là một vùng đầm bãi, không có đường giao thông kết nối, vì vậy, để có thể phát triển đô thị tại khu vực này là một thách thức lớn đối với Hải Phòng.

Chính vì vậy, năm 2015, TP Hải Phòng đã lựa chọn Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư vào khu vực đảo Vũ Yên.

Cho đến nay, tính cả dự án khởi công ngày hôm nay (21/6), Tập đoàn Vingroup đã và đang đầu tư trên địa bàn thành phố trên 150 nghìn tỷ đồng, về các lĩnh vực công nghiệp - sản xuất ô tô VinFast, bất động sản, dịch vụ lưu trú; trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, từ khi Tập đoàn Vingroup đầu tư vào Hải Phòng đến nay, đã đóng góp cho ngân sách của thành phố đạt mức trên 15 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 30 nghìn lao động.

Kim Thành