Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ sáu, 19/12/2025 - 18:04
(Thanh tra) - Ngày 19/12, Bộ Trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự Lễ khánh thành Khách sạn Dân tộc tại số 349 Đội Cấn, thành phố Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Khách sạn Dân tộc. Ảnh: Linh Thường
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, diễn ra vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, ông Bùi Thiện Lạc, Giám đốc Khách sạn Dân tộc bày tỏ niềm tự hào khi chính thức khánh thành dự án Khách sạn Dân tộc tại số 349 Đội Cấn.
Ông cho biết, dự án được khởi nguồn từ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, là sự liên kết giữa Nhà khách Dân tộc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo hình thức góp vốn tài sản mà không thành lập pháp nhân mới. Với tổng mức đầu tư 1.096,6 tỷ đồng được huy động 100% từ vốn ngoài ngân sách, công trình là minh chứng sống động cho hiệu quả của chủ trương xã hội hóa đầu tư của Đảng và Nhà nước.

Giám đốc Khách sạn Dân tộc Bùi Thiện Lạc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Linh Thường
Công trình có quy mô 4 tầng hầm và 24 tầng nổi, lấy cảm hứng kiến trúc từ nhịp điệu ruộng bậc thang và núi cao của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, tạo nên điểm nhấn độc đáo giữa lòng thủ đô.
Về giá trị kinh tế - xã hội, Giám đốc Khách sạn Dân tộc nhấn mạnh, khách sạn sẽ trực tiếp tạo ra hàng trăm việc làm mới, nâng cao trình độ nhân lực tại chỗ và đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách qua các khoản thuế, phí. Đây không chỉ là một tổ hợp đa năng hiện đại mà còn là công trình mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của ngành dân tộc và tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Linh Thường
Phát biểu tại Lễ khánh thành Khách sạn Dân tộc thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là thành tựu thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn vào những công trình mang giá trị lâu dài.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, Dự án Đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc là một dự án khá đặc biệt, được khởi xướng thông qua ý kiến tham gia từ các Bộ, ngành và được Chính phủ chấp thuận về chủ trương cùng với việc xây dựng trụ sở cơ quan Uỷ ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tại địa điểm số 349 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
Bộ trưởng biểu dương việc huy động thành công 100% nguồn vốn xã hội hóa, coi đây là minh chứng điển hình cho hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước và doanh nghiệp, thể hiện bản lĩnh tiên phong của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu phát triển chung.

Đồng thời định hướng khai thác Khách sạn Dân tộc theo hướng gắn chặt với chiến lược phát triển của Thủ đô: trở thành điểm nhấn kiến trúc - đô thị trên trục Đội Cấn - Văn Cao - Liễu Giai, đồng thời, tham gia phân khúc khách sạn cao cấp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và thúc đẩy du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, phải tổ chức vận hành chuyên nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm chất lượng, góp phần đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, đóng góp cho tăng trưởng bền vững.
Bộ trưởng nhấn mạnh giá trị tinh thần của công trình như một “ngôi nhà chung” mới của Bộ, tiếp nối truyền thống đón tiếp các đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo từ khắp mọi miền về Thủ đô, qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Khách sạn Dân tộc khi đi vào hoạt động phải phát huy vai trò trong công tác đối ngoại, đón tiếp khách quốc tế và trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Năm 2025 khép lại với nhiều gam sáng của ngành Công Thương, lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
Hoàng Hưng
Kim Thành
Hải Hà
Hải Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra