“Tại Khu Du lịch Tam Chúc có 2 dự án thành phần, đó là: Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc và Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc. Trong đó, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. Điều đáng nói là, cả 2 dự án này không liên quan gì đến nhau" đại diện Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẳng định.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc có tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 50 năm. Nguồn vốn do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, tăng ni, Phật tử, nhân dân trên cả nước đóng góp.

Chùa Tam Chúc hiện do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì và Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm Phó Trụ trì.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc.

Dự án hướng đến năm 2030, đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới; đồng thời doanh nghiệp cũng là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho là đơn vị tu bổ, tôn tạo, phục dựng 9 ngôi chùa tại Quần đảo Trường Sa, Khánh Hoà. Những ngôi chùa này đã xây dựng, khánh thành đi vào hoạt động, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tam Chúc là một quần thể danh thắng tâm linh rộng lớn, cách trung tâm Hà Nội 60km, trong đó có chùa Tam Chúc - ngôi chùa được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. 

Với chủ đề "Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững", Tam Chúc từng là nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 cùng sự tham gia của 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ; hơn 3.000 chư tôn đức tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng vạn lượt du khách.

Dự kiến, ngày 25/1 (tức mùng 4  Tết Quý Mão), phố cổ Tam Chúc (thuộc quần thể Khu Du lịch Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) sẽ chính thức khai trương.

Dịp Tết này, phố cổ Tam Chúc dự kiến đón tiếp hàng nghìn người dân và du khách. Đây là cơ hội quay về miền ký ức với những hoạt động, gian hàng mang đậm giá trị truyền thống, như: Làng nghề cổ truyền, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, cho chữ đầu Xuân, gian hàng đồ cổ.

Ngoài ra, du khách cũng được trải nghiệm ẩm thực mộc mạc trong từng hương vị của Tam Chúc. 

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc, Hà Nam tại Quyết định số 658/TTg-KTN ngày 11/5/2015, giao UBND tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư.

Hiện, Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

Trà Vân