Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Phương
Thứ bảy, 14/02/2026 - 20:16
(Thanh tra) - Nếu những vi phạm về thủ tục và công bố thông tin cho thấy sự thiếu tuân thủ, thì nhóm sai phạm về sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu lại đặt ra vấn đề nghiêm trọng hơn: dòng vốn huy động không được sử dụng đúng cam kết với nhà đầu tư.
Ảnh minh hoạ: IT
Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu của Thanh tra Chính phủ cho thấy, qua thanh tra, có 14 tổ chức phát hành sử dụng tiền thu được từ một số mã trái phiếu không đúng phương án đã công bố hoặc không đúng quy định pháp luật.
Một số trường hợp đáng chú ý như Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 số tiền 90.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long số tiền 245.000 triệu đồng; Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số tiền 520.500 triệu đồng...
Ngoài ra, 8 tổ chức phát hành sử dụng tiền trái phiếu để hợp tác đầu tư hoặc bổ sung vốn cho công ty con nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc giám sát mục đích sử dụng vốn.
Có trường hợp thu và sử dụng tiền trái phiếu trước ngày phát hành; đặt cọc nhận chuyển nhượng cổ phần nhiều năm chưa hoàn tất; thanh toán vượt giá trị hợp đồng; cho vay, gửi ngân hàng trước khi dùng đúng mục đích cam kết.
Những hành vi này làm sai lệch bản chất huy động vốn, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và hoàn thiện hệ thống thông tư hướng dẫn; Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra; trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan điều tra; yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội buộc các doanh nghiệp khắc phục vi phạm, công bố thông tin bổ sung, thanh toán đầy đủ gốc – lãi, thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm.
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin vi phạm của 3 doanh nghiệp đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Kết luận thanh tra lần này cho thấy quyết tâm tăng cường kỷ cương, minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc công khai các tồn tại, vi phạm không chỉ nhằm xử lý sai phạm cụ thể mà còn tạo sức răn đe, củng cố niềm tin thị trường.
Trong bối cảnh thị trường vốn giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp phát hành và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư là yêu cầu cấp thiết.
“Các tổ chức phát hành phải khẩn trương khắc phục vi phạm, thực hiện nghiêm nghĩa vụ thanh toán, công bố thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm đã được chỉ ra”, kết luận thanh tra nêu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí tại 6 trường THCS ở xã Gò Nổi và xã Núi Thành, Thanh tra TP Đà Nẵng ghi nhận hoạt động tài chính cơ bản bảo đảm quy định, đồng thời chỉ ra những hạn chế lặp lại về chứng từ, nguồn chi, kế toán và quản lý tài sản công.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Thanh tra TP Huế chỉ ra nhiều hạn chế trong chống khai thác IUU, nổi bật là dữ liệu tàu cá chưa thống nhất, 5 tàu “3 không” chưa được xử lý dứt điểm, cùng những thiếu sót trong cấp phép và kiểm soát tàu ra vào cảng.
Minh Tân
Trần Quý
Thái Hải
Minh Nghĩa
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
Đăng Tân
Thanh Lương
Ngọc Sơn
Thái Hải
Trần Quý
Trần Kiên
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Minh Nghĩa