Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng chủ động nguồn hàng, giữ ổn định thị trường dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2026

Hoàng Hưng

Thứ bảy, 14/02/2026 - 18:44

(Thanh tra) - Trước nhu cầu mua sắm dự báo tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026, ngành Công Thương Cao Bằng đã vào cuộc sớm với các giải pháp điều hành đồng bộ, chủ động nguồn cung, bình ổn giá và tăng cường kiểm soát thị trường, nhằm bảo đảm hàng hóa thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Chia sẻ với Báo Thanh tra, ông Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Sở Công Thương Cao Bằng, cho biết bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, ngành Công Thương Cao Bằng đã chủ động xây dựng các phương án điều hành thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026 theo hướng từ sớm, từ xa.

Trọng tâm là bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu, hạn chế biến động giá, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường nhằm giữ ổn định cung - cầu trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo ông Tùng, thực hiện chỉ thị của Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương Cao Bằng tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường, cung - cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc khan hiếm cục bộ.

Ông Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Sở Công Thương Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Hưng

Cùng với đó, các doanh nghiệp thương mại được yêu cầu xây dựng kế hoạch cung ứng và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, mở rộng mạng lưới bán lẻ, chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm và chủng loại phong phú.

Đi cùng với việc tăng cường nguồn cung, ngành Công Thương Cao Bằng đẩy mạnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng và kết nối cung - cầu. Thông qua các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp phân phối và nhà cung cấp, đặc biệt là nhóm thực phẩm thiết yếu, các nguồn hàng bình ổn được tạo lập, góp phần giữ nhịp thị trường trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, nông sản, vật tư sản xuất tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều tiết khi cần thiết, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Ở cấp cơ sở, chính quyền các xã, phường được chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt công tác quản lý thị trường, bố trí, sắp xếp chợ Tết hợp lý, duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa trong dịp Tết.

Đáng chú ý, lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã triển khai cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường trước, trong và sau Tết. Trọng tâm là kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là với các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm, xăng dầu và hàng tiêu dùng thiết yếu.

"Việc tăng cường kiểm tra nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong dịp Tết", ông Phạm Xuân Tùng nhấn mạnh.

Không chỉ tập trung cho cao điểm Tết, những giải pháp điều hành thị trường cũng nằm trong định hướng quản lý dài hạn của ngành Công Thương tỉnh Cao Bằng. Theo ông Tùng, thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, chủ động cụ thể hóa và triển khai đồng bộ vào thực tiễn quản lý, điều hành.

Cao Bằng chủ động điều hành, giữ vững thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hoàng Hưng

Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế được chú trọng, trong đó riêng năm 2025 đã tham mưu ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật; tính chung giai đoạn 2021 - 2025 ban hành 20 văn bản, qua đó tạo hành lang pháp lý thống nhất, phù hợp với điều kiện địa phương và tăng cường phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Công Thương.

Nhờ đó, việc triển khai các chính sách phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 7.180,15 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,17% so với năm 2024; lũy kế giai đoạn 2021 - 2025 đạt 32.205 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,84% mỗi năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 đạt 13.640,01 tỷ đồng, tăng 14,06% và vượt 102,09% kế hoạch; lũy kế giai đoạn 2021 - 2025 đạt 52.152 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 1.634,954 triệu USD, tăng 72% so với năm 2024, mức cao nhất trong giai đoạn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

Hoạt động xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại biên giới cũng được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức và tham gia 14 sự kiện xúc tiến thương mại, thu hút khoảng 638.000 lượt khách, với doanh thu bán lẻ trực tiếp ước đạt 5,6 tỷ đồng; đồng thời tổ chức 2 hội chợ thương mại cư dân biên giới và tham gia 3 hội chợ, tuần hàng tại nước ngoài, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Cùng với đó, cải cách hành chính và phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực Công Thương tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành đã tham mưu công bố 123 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền; ban hành 1 quyết định phân cấp và 1 quyết định ủy quyền, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý thị trường được tăng cường với 339 cuộc kiểm tra tại 412 cơ sở, tổng số tiền thu nộp ngân sách năm 2025 đạt trên 2,87 tỷ đồng, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

"Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", ông Tùng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng chủ động nguồn hàng, giữ ổn định thị trường dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2026

Cao Bằng chủ động nguồn hàng, giữ ổn định thị trường dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2026

(Thanh tra) - Trước nhu cầu mua sắm dự báo tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026, ngành Công Thương Cao Bằng đã vào cuộc sớm với các giải pháp điều hành đồng bộ, chủ động nguồn cung, bình ổn giá và tăng cường kiểm soát thị trường, nhằm bảo đảm hàng hóa thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Hoàng Hưng

18:44 14/02/2026
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Từ không gian mua sắm Tết đến 'bệ phóng' xúc tiến thương mại

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Từ không gian mua sắm Tết đến 'bệ phóng' xúc tiến thương mại

(Thanh tra) - Không chỉ là điểm mua sắm dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho thấy bước chuyển rõ nét trong xúc tiến thương mại khi gắn tiêu dùng với văn hóa, tăng kết nối giao thương và đặt doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vào trung tâm hỗ trợ.

Thanh Hoa - Đông Hà

10:20 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm