Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chuyện về người khai sinh nghề sản xuất tinh dầu quế

Thứ năm, 20/12/2012 - 14:34

“Chỉ mình ấm no thôi chưa đủ mà phải làm thế nào để giúp người dân trồng quế cũng có được cuộc sống sung túc mới thực sự là điều có ý nghĩa”. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Bá Thể, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất – xuất nhập khẩu Đạt Thành, chủ đầu tư Nhà máy chế biết tinh dầu quế ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Người được nhiều người dân ở đây thân mật đặt cho cái tên “Người khai sinh nghề sản xuất tinh dầu quế Yên Bái ”.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại sản xuất – xuất nhập khẩu Đạt Thành

Gặp anh tại trụ sở khang trang của Công ty, chúng tôi đã có cảm tình ngay với một Giám đốc tuổi đời ngoài 40 tuổi. Đạo mạo, năng động, tự tin, quyết đoán là những ấn tượng ban đầu của chúng tôi về anh. Câu chuyện giữa chúng tôi trở nên tự nhiên và gần gũi. Anh sinh năm 1963 ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, “máu” kinh doanh sớm có trong chàng trai trẻ. Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, anh khởi nghiệp bằng việc buôn bán nhỏ các mặt hàng nông sản. Nhờ siêng năng, chịu khó và nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ nên công việc luôn “thuận buồm xuôi gió” cùng với lợi thế về sức trẻ đã được anh phát huy hiệu quả trong công việc. Luôn năng động, sáng tạo, linh hoạt và coi trọng chữ “ Tín” trong kinh doanh, anh được khách hàng tin tưởng, lựa chọn và nhận được những đơn đặt hàng lớn. Tháng 7 năm 2007, Công ty TNHH Thương mại sản xuất – xuất nhập khẩu Đại Thành được thành lập do anh làm Giám đốc, đặt trụ sở tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của Nguyễn Bá Thể .

 Dây chuyền chế biến tinh dầu quế

Công ty được thành lập, quy mô và lĩnh vực kinh doanh cũng mở rộng với nhiều ngành nghề khác nhau như: Chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, mua bán và xuất nhập khẩu chè, khai thác, tuyển làm giàu quặng sắt. Đặc biệt, Công ty do anh phụ trách đang thực hiện đầu tư một Nhà máy chế biến tinh dầu quế, một trong những dự án tiêu biểu, toàn diện nhất của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc. Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng đưa lá quế quy hoạch thành hàng hoá chuyên canh, anh cho biết, vì công việc anh có dịp đi đến nhiều tỉnh trong nước và các nước bạn. Mấy năm trước, khi sang Trung Quốc thấy người ta phát triển rất mạnh về tinh dầu, anh đã tìm hiểu và thấy việc thu mua lá quế và chiết suất dầu quế không những thu gom lá quế bỏ đi của người dân, thị trường tiêu thụ dầu quế cũng đang rộng mở. Hơn cả, nếu thực hiện dự án này thành công sẽ giúp rất nhiều hộ gia đình ở quê hương thoát nghèo. Nghĩ là làm, được sự đồng ý của chính quyền tỉnh Yên Bái, dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh dầu quế nhanh chóng được thực hiện tại huyện Văn Yên. Việc triển khai xây dựng nhà máy được người dân vô cùng ủng hộ.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực Nhà máy chế biến tinh dầu quế của Công ty, theo hướng tay anh chỉ, đó là bạt ngàn một màu vàng của lá quế  trải rộng trước mắt. Ngoài 10 cán bộ nhân viên của Công ty còn có hơn 25 lao động là người dân địa phương đang làm việc trực tiếp tại Nhà máy, bình quân thu nhập của công nhân đạt từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Anh Thể bộc bạch: “Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tạo được công ăn việc làm, tăng thu nhập cho họ ngay trên mảnh đất quê hương, giúp bà con ổn định cuộc sống là điều tôi luôn mong muốn và hướng tới”.

Năng suất và hiệu quả của việc đầu tư Nhà máy đã thấy rõ nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì cần thiết phải chủ động được thị trường xuất khẩu trực tiếp. Chính vì vậy, Công ty TNHH Thương mại sản xuất – xuất nhập khẩu Đại Thành đã lựa chọn và ký hợp đồng với đối tác là Công ty nước ngoài bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau khi chế biến. Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh dầu quế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao doanh thu của Công ty qua từng năm. Năm 2010, doanh thu của Công ty đạt 19 tỷ đồng, đến năm 2011 đạt 29 tỷ đồng, dự kiến năm 2012 đạt 32 tỷ đồng. Hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm quy mô sản xuất để nâng công suất từ 10.000 tấn đến 50.000 tấn/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Công nhân đang xếp lá quế 

Sản xuất tinh dầu quế xuất khẩu theo hướng hàng hóa đang mở ra một hướng mới cho phát triển kinh tế công - nông nghiệp ở Yên Bái. Tin tưởng trong thời gian tới Đạt Thành sẽ không ngừng lớn mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội không những ở địa phương mà còn lan tỏa đến các tỉnh lân cận.

                                                                                                              Bài, ảnh: Đình Thơm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm