Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 22/04/2026 - 20:28
(Thanh tra) - Tuyên Quang sẽ triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên quy hoạch theo mô hình “Một trục - Hai cực - Ba liên kết - Hai hành lang” nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Thư
Chiều ngày 21/4, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị làm việc với các tập đoàn, tổng công ty và nhà đầu tư chiến lược nhằm tham vấn các kế hoạch, phương án kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng nhà đầu tư.
Ông nhấn mạnh, Tuyên Quang đang quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, tỉnh xác định phương châm 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc” là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Với tinh thần cầu thị, tỉnh không chỉ dừng lại ở việc mời gọi đầu tư mà sẵn sàng lắng nghe các ý kiến phản biện, hiến kế chiến lược từ các doanh nghiệp trực tiếp vận hành nền kinh tế.
Ý kiến từ các đại biểu và nhà đầu tư cũng đã dành nhiều đánh giá tích cực cho những kết quả ấn tượng mà Tuyên Quang đạt được trong những năm qua được coi là tiền đề vững chắc, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược.
Trong đó, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang duy trì mức tăng trưởng khá; quy mô nền kinh tế và các nguồn lực đầu tư được huy động, sử dụng hiệu quả; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp.
Với tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%, Tuyên Quang hiện đứng đầu toàn quốc về diện tích rừng trồng đạt chứng chỉ quản lý bền vững (FSC) với hơn 89.000 ha.
Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tuyên Quang cũng đã ghi dấu ấn với việc hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đồng thời đang quyết liệt triển khai cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).
Hiện tỉnh Tuyên Quang đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư với 829 dự án ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký đạt trên 145.498 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các sản phẩm chủ lực như chè Shan tuyết, lúa chất lượng cao, cam, bưởi... đã thành công hình thành chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hiến kế giúp tỉnh Tuyên Quang khơi thông các nguồn lực như điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ nút thắt chính sách đất đai, hạ tầng điện, giao thông… để tạo sức hút đầu tư; các giải pháp mang tính đột phá cho hạ tầng logistics, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến.
Nhấn mạnh quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Ông nêu rõ, trong đó, ưu tiên hàng đầu là công tác quy hoạch, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả mô hình phát triển “Một trục - Hai cực - Ba liên kết - Hai hành lang”.
Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất, tạo không gian mở và dư địa thu hút dòng vốn FDI; chủ động phối hợp thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, trọng tâm là 2 hành lang kinh tế kết nối Hà Nội và các tỉnh biên giới; đồng thời khẳng định vai trò hạt nhân trong liên kết du lịch, y tế chuyên sâu và chế biến nông - lâm - thủy sản.
Ông cũng cho biết, tỉnh Tuyên Quang cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính; duy trì đối thoại thực chất để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.
Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho giao thông liên vùng và hạ tầng số; chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để các dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả nhất…
Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu cho tỉnh trong việc tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong thực hiện các dự án để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về dự án Nghị định sửa đổi các quy định về thuế, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các đơn vị có quy mô nhỏ.
B.S
(Thanh tra) - Tuyên Quang sẽ triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên quy hoạch theo mô hình “Một trục - Hai cực - Ba liên kết - Hai hành lang” nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.
Thanh Lương
T.Vân
T.V
PV
T.V
Hương Trà
B.S
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên
Trang Nguyệt
Trung Hà
Quang Dân
Cảnh Nhật