Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/07/2012 - 09:26
Tính đến hết tháng 6/2012, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,414 triệu tấn vượt hơn 400.000 tấn so với kế hoạch, giá trị 1,567 tỷ USD. Cùng với đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp cũng tích cực "giải bài toán" thị trường.
Ảnh:VGP/Mạnh Hùng
Đó là thông báo nêu tại Hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm và bàn kế hoach xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2012 do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức ngày 5/7 tại TP HCM.
Theo VFA, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp. Thị trường tập trung lớn nhất trong năm 2011 là Indonesia lại chưa có nhu cầu nhập, Philippines nhập khẩu chậm, còn thị trường châu Phi chịu sự cạnh tranh gay gắt của gạo Ấn Độ…
Xuất khẩu 6 tháng tuy vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 3 triệu tấn) nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ 2011 khoảng 500.000 tấn, do xuất khẩu quý I giảm mạnh (chỉ đạt 1,087 triệu tấn).
Cũng theo VFA, giá gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm cũng có nhiều biến động, do lượng xuất khẩu quý I thấp, sang quý II, các doanh nghiệp phải tăng bán ra để giảm tồn kho trong khi phải cạnh tranh gay gắt với gạo của Ấn Độ.
Về xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm, VFA đặt kế hoạch xuất khẩu 2,3 triệu tấn trong quý III và từ 1,3 - 1,5 triệu tấn trong quý IV. Tuy nhiên, giá xuất khẩu trong thời gian tới khó cao hơn giá năm 2011.
Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, kế hoạch xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm vẫn có thể đạt được. Số lượng hợp đồng còn lại giao từ tháng 7/2012 này là 1,874 triệu tấn.
Bên cạnh đó, thị trường Hàn Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ nước ta, còn Nhật Bản cũng đang thăm dò, đánh giá về chất lượng vệ sinh an toàn của gạo Việt Nam, trong khi đó, sự thiếu hụt của thị trường Indonesia được thay thế bằng thị trường Trung Quốc.
Theo ông Trương Thanh Phong, thị trường Trung Quốc tăng mạnh gấp 4,6 lần về lượng và 3,8 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2011 và trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam hiện nay.
(Theo Chinhphu.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng nhiều dự án hạ tầng cụm công nghiệp đang chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm gỡ khó, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Trong bối cảnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu đặt ra đối với ngành Tài chính không chỉ dừng ở quản lý ngân sách mà còn phải trở thành trung tâm tham mưu chiến lược, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Đó là thông điệp xuyên suốt được Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh tại buổi làm việc với Sở Tài chính chiều 10/6.
Văn Thanh
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thiên Tâm
Dương Nguyễn
Hương Trà
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thu Huyền
Văn Thanh
Minh Tân - Thái Nam
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV