Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trái chiều chứng khoán hai sàn

Thứ sáu, 09/03/2012 - 21:52

Đà giảm điểm trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chặn lại, trong khi đó HNX-index tiếp tục giảm nhẹ.

Ảnh minh họa


Thị trường mở cửa, hai chỉ số Vn-index và Hnx-index đều giảm điểm. Thời điểm 9h15 đến 9h40, thị trường đã có sự hồi phục khi cả hai sàn đều tăng điểm.Tuy nhiên trước áp lực bán mạnh mẽ cả hai chỉ số lại tiếp tục quay đầu đi xuống. Phiên giao dịch buổi chiều nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn tăng trở lại kết hợp cùng với cổ phiếu bất  động sản đã giúp cho sàn Thành phố Hồ Chí Minh có một phiên tăng điểm. Sàn Hà Nội tiếp tục ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ của chỉ số Hnx-index với số lượng cổ phiếu giảm giá vượt trội so với số cổ phiếu tăng giá.

Khối lượng giao dịch ngày hôm nay trên cả hai sàn không cao. Tình trạng bán bằng mọi giá đã không xảy ra ngay cả trong thời điểm hai chỉ số có độ sụt giảm cao nhất. Bên cạnh đó cũng không có hiện tượng mua “đuổi giá” mạnh mẽ như  trong những phiên trước đây khi cả hai sàn có dấu hiện của sự hồi phục.

Vn-index đóng cửa tại 432,11 tăng 0,45 điểm (0,1%). Khối lượng giao dịch đạt 78,99 triệu đơn vị tương đương với 1.492,6 tỉ đồng. Số lượng cổ  phiếu tăng giá (106) và giảm giá (146) đã trở  nên cân bằng hơn so với phiên ngày hôm qua (08/03)

Hnx-index đóng cửa tại 71,56 giảm 0,27 điểm (0,38%) với 71,46 triệu đơn vị được chuyển nhượng tương đương với giá trị 651,55 tỉ. Đóng của HNX có 93 mã tăng giá, 56 mã đứng giá tham chiếu và 195 mã giảm giá.

Cổ phiếu nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục bị  bán ra và tập trung mạnh tại mã cổ phiếu của HabuBank và SacomBank. Hai cổ phiếu này có mức dư bán sàn lên tới hơn 1 triệu cổ phiếu. SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội cũng được giao dịch tại vùng giá sàn. Cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam trở thành điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay của khối Ngân hàng khi đóng cửa tại mức giá 27.900 (tăng 400 đồng/1 cổ phiếu).

Gần như trong toàn thời gian của phiên giao dịch đã chứng kiến các cổ phiếu penny và những cổ  phiếu có thị giá thấp bị bán ra. Khá  nhiều mã đã khớp lệnh tại giá sàn và thậm chí dư bán sàn.. Những cổ phiếu có thị giá thấp thường có thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng khi thị trường giảm điểm, hơn nữa trong thời gian  trước đây gần như tất cả những cổ phiếu này  đều đã tăng “nóng”. Có thể vì những lý do này khiến cho nhà đầu tư không còn quá  “yêu thích” và muốn nắm giữ  trong giai đoạn thị trường đang điều chỉnh.

Cổ phiếu nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản tiếp tục có một phiên giao dịch thành công khi có khá nhiều cổ phiếu tăng giá.

Tín hiệu tăng điểm cuối phiên hôm nay là tương đối tích cực. Tuy nhiên phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần sau thị trường sẽ đứng trước một thử thách khá khó khăn khi có một khối lượng cổ phiếu rất lớn (gần 350 triệu đơn vị) về  tới tài khoản của nhà đầu tư và phần lớn tư đều không có lãi. Rất có thể điều này sẽ tạo một áp lực bán rất lớn lên thị  trường. Chính vì vậy diễn biến phiên giao dịch đầu tuần tới có ý nghĩa rất quan trọng cho xu hướng thị trường trong nhưng ngày tới.

Nếu thị trường có thể “hấp thụ” phần lớn hoặc trọn vẹn khối lượng cổ phiếu bán ra điều đó cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn chưa thoát khỏi thị  trường và vẫn đang tiếp tục tìm cơ hội mới. Trong trường hợp lượng cầu quá ít thì  rất có thể tình trạng bán bằng mọi giá  sẽ diễn ra và thị trường sẽ phải cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể hồi phục.

Trong những bản tin trước đây, các chuyên gia đã có  khuyến nghị nhà đầu tư bán cổ phiếu và gia tăng tỉ lệ tiền mặt trong tài khoản. Ngay sau một thời gian tăng điểm thị trường thường có những phiên điều chỉnh giảm. Tuy nhiên quá trình điều chỉnh này có thể dài ngắn khác nhau chứ không theo một quy luật nào cố định.

Rất nhiều nhà đầu tư thường mắc sai lầm mua vào quá sớm trong những phiên thị trường có  tín hiệu “hồi phục”. Quan sát thật kỹ thị trường và sự luân chuyển của dòng tiền có thể giúp nhà đầu tư có những quyết định đúng vì trong thời điểm này vẫn sẽ có không ít các cổ phiếu đi ngược xu hướng điều chỉnh của thị trường. Tùy mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư mà có thể cân nhắc hành động mua vào tuy nhiên nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.

(Chinhphu.vn)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững

BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2031, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai định chế tài chính lớn của Việt Nam.

T.Vân

20:43 26/06/2026
Dòng tiền đang chảy về đâu?

Dòng tiền đang chảy về đâu?

(Thanh tra) - Ngân hàng, bất động sản, đầu tư công và dầu khí được nhiều chuyên gia đánh giá là những nhóm ngành có khả năng hút dòng tiền thời gian tới, nhưng cơ hội sẽ phân hóa theo chất lượng doanh nghiệp.

Thiên Tâm

20:23 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm