Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nới rộng tín dụng, có giải vây cho doanh nghiệp?

Thứ hai, 27/08/2012 - 11:12

(Thanh tra) - Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng 8 - 10% cho cả năm 2012, Ngân hàng Nhà nước vừa “nới” tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại lên đến 27% thay vì các mức như hồi đầu năm là 17, 15, 13 và 8%/năm. Đã có có nhiều ý kiến quanh việc điều chỉnh này.

TienPhong Bank là ngân hàng đầu tiên được chấp thuận điều chỉnh tăng trưởng tín dụng tăng tối đa 27%

Vì mục tiêu tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trên cơ sở đề nghị của các tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, mức độ lành mạnh về tài chính và khả năng mở rộng tín dụng của các tổ chức tín dụng, NHNN đã cho phép 10 tổ chức tín dụng có tính hình tài chính lành mạnh, có tăng trưởng tín dụng đạt trên 50% chỉ tiêu thông báo từ đầu năm, được phép mở rộng tăng trưởng tín dụng đến 27%.

Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc cho phép một số tổ chức tín dụng được tăng trưởng tín dụng 25 - 27% là phù hợp với điều kiện tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đang rất thấp. Để đảm bảo việc mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, NHNN chỉ cho phép đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và có hoạt động tài chính lành mạnh.

Bà Hồng khẳng định, để mở rộng tín dụng trong những tháng cuối năm, vấn đề quan trọng phải giải phóng được hàng tồn kho, khi đó các DN mới có nhu cầu vay vốn để sản xuất tiếp; đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách, vốn đầu tư; hỗ trợ cho các DN đủ điều kiện vay vốn thông qua bảo lãnh vay vốn cho các DN. 

Không ít ngân hàng kỳ vọng, dư nợ tín dụng sẽ được cải thiện tốt hơn trong những tháng còn lại, nhất là vào Quý IV, khi DN bước vào mùa kinh doanh cao điểm. Do vậy, việc xin thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng được xem là cần thiết để đẩy mạnh hoạt động cho vay vào cuối năm.

Mở rộng đến… 27%

TienPhong Bank là ngân hàng đầu tiên được chấp thuận điều chỉnh tăng trưởng tín dụng. Theo đó, dư nợ tín dụng (bao gồm cả số dư trái phiếu DN đến hết ngày 31/12/2012 của ngân hàng này sẽ được tăng tối đa 27% so với cuối năm 2011).

TienPhong Bank cho biết, từ 15/8/2012, Ngân hàng sẽ dành thêm 1.000 tỷ đồng cấp tín dụng cho khách hàng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong chương trình “Hỗ trợ tín dụng trọn gói cho cá nhân, hộ gia đình sản xuất lúa”.Khách hàng được tài trợ chi phí lưu động để sản xuất lúa (mua phân bón, thuốc trừ sâu, thuê nhân công,...), chi phí sinh hoạt trong thời gian sản xuất lúa, chi phí mua đất nông nghiệp và đầu tư máy móc, thiết bị.

OceanBank cũng vừa công bố đã được tăng trưởng tín dụng lên 27% so với thời điểm cuối năm 2011. Tính đến 31/7/2012, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 30.169 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2011.

Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu cho biết, với hoạt động cấp tín dụng, dòng vốn tín dụng của OceanBank tập trung lớn nhất ở lĩnh vực y tế và hỗ trợ xã hội; ngành Công nghiệp phụ trợ; Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí…

Cùng thời gian này, Ngân hàng Quân đội cũng đã được nâng hạn mức tín dụng lên 25% . Trong khi đó, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã có kế hoạch xin được nâng hạn mức tín dụng năm nay lên 25 - 30%.

Theo một lãnh đạo OCB, 7 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của OCB chỉ đạt 1%, trong khi chỉ tiêu của cả năm là 15%. Thế nhưng, để có thể chuẩn bị tốt cho mùa kinh doanh cao điểm cuối năm và kỳ vọng có thể đẩy được vốn ra thị trường trong các tháng còn lại, OCB vẫn kiến nghị xin thêm “quota” tín dụng.

Và những ghi nhận

Đã có dư luận cho rằng, trong lúc toàn hệ thống ngân hàng thương mại đang thừa vốn, phần do DN không dám vay do lượng hàng tồn kho cao, phần khác do khó tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ… thì việc NHNN cho phép một số tổ chức tín dụng nới rộng hạn mức tín dụng liệu có hợp lý?

Để kỳ vọng tăng thêm chỉ tiêu tín dụng giúp tăng trưởng toàn ngành đạt được mục tiêu, nhiều ý kiến cho rằng, cần nhất vẫn phải đồng bộ các chính sách khác nữa như xử lý nợ xấu, bảo lãnh tín dụng… thì nguồn vốn đưa ra mới được nền kinh tế hấp thụ tốt.

Theo Tổng giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Thắng cho rằng, muốn tháo “nút thắt” tín dụng thì các ngân hàng cần phải xem xét phân loại khách hàng theo nhiều nhóm đối tượng, qua đó xây dựng các chính sách và các gói sản phẩm tín dụng cho phù hợp với từng đối tượng. 

Theo đó, với những khách hàng đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng nhưng tạm thời gặp khó khăn trong kinh doanh, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với DN để tiếp tục xem xét tài trợ vốn cho các phương án kinh doanh khả thi, qua đó giúp DN tạo được dòng tiền mới, trả nợ cũ, đồng thời ngân hàng cũng phải đưa ra các cơ chế hỗ trợ như miễn giảm lãi, phí, cơ cấu lại các khoản nợ… 

Cũng có ý kiến lo ngại rằng, việc điều chỉnh tín dụng có gây áp lực tăng lạm phát? Theo NHNN, tính đến nay, đã có 62 tổ chức tín dụng có báo cáo, trong đó có 23 tổ chức tín dụng đề nghị mức tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, có 29 tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng bằng mức chỉ tiêu thông báo, có 10 tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng thấp hơn.

Tính chung, nếu các tổ chức tín dụng tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh, thì tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt 15%, vẫn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đặt ra từ đầu năm.

Tuy nhiên, việc các tổ chức tín dụng đạt được mức tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh là hết sức khó khăn, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như  giải phóng hàng tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ, khơi thông dòng tiền, hỗ trợ các DN đủ điều kiện vay vốn...

Theo đánh giá của NHNN, nếu các giải pháp này phát huy hiệu quả, tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt quá mức tăng trưởng 8 - 10%; do vậy, không thể gây áp lực tăng lạm phát từ phía tăng trưởng tín dụng được.

Thủy Thụy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

EVNNPC chủ động nguồn lực, tăng tốc khôi phục điện tại các vùng ảnh hưởng bão số 4

EVNNPC chủ động nguồn lực, tăng tốc khôi phục điện tại các vùng ảnh hưởng bão số 4

(Thanh tra) - Sáng 24/8, mưa tại một số địa phương miền Bắc đã giảm, song nhiều khu vực vẫn ngập sâu trong khi bão số 4 (NARRA) tiếp tục hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ. EVNNPC đang duy trì ứng trực, huy động nhân lực, phương tiện và vật tư, tranh thủ từng điều kiện an toàn để kiểm tra, khắc phục lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Theo EVNNPC

15:43 24/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm