Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều bất cập cần sớm được khắc phục

Thứ sáu, 02/03/2012 - 14:17

(Thanh tra)- Sau 5 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới được 86 luật, tạo điều kiện để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, phù hợp với các nguyên tắc của WTO. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sau 5 năm tăng 97,7%, bình quân tăng 19,52%/năm, từ 48,56 tỷ USD năm 2007 lên 96,3 tỷ USD năm 2011. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh.

Các DN khá vững bước sau 5 năm gia nhập WTO

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào 2 ngày 17 - 18/5 đã tương đối đầy đủ sự có mặt của các thành phần nêu trên. Các bị cáo Ngô Doãn Phúc, Ngô Doãn Quang, Đỗ Mạnh Dũng, Cao Vũ Cường (nguyên cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Xuân Thủy (nguyên Đội phó Quản lý Thị trường số 10 tỉnh Bắc Giang) và Phùng Văn Lực bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố với tội danh "buôn lậu" được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Theo khung hình phạt với tội danh này, các bị cáo phải đối mặt với mức án từ 12 năm đến chung thân.

Cơ quan Điều tra (CQĐT) xác định, những đối tượng trên lợi dụng chính sách cho phép tạm nhập, tái xuất ôtô vào Việt Nam có thời hạn, sau đó tìm xe cũ nát loại 4 chỗ ngồi rồi tân trang, hàn cắt ghép, đục lại số khung số máy, gắn nhãn mác cho trùng với xe nhập lậu 7 chỗ ngồi với nhãn hiệu xe sang như: Hummer, Lexus, Prado, Landrover và làm giả hồ sơ đăng ký. CQĐT khẳng định số xe này này có giá trị từ 6 - 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 của phiên xử, quá trình thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo, các nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các bị cáo trong vụ án đều cho rằng “không có tội”. Nhiều lời khai của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã theo nhiều hướng mâu thuẫn với nhau không như nội dung cáo buộc của Viện KSND và CQĐT tại cáo trạng. Ở phần xét hỏi, các bị cáo khẳng định không có sự bàn bạc, thỏa thuận, không có việc giao và nhận tiền về việc hợp thức hóa những xe cũ nát không sử dụng được để lấy hồ sơ đó chuyển thành hồ sơ của những xe tạm nhập, tái xuất. Chỉ có bị cáo Đỗ Mạnh Dũng khai theo hướng buộc tội các bị cáo khác. Các bị cáo khác đều cho rằng: Bị cáo Dũng khai không đúng sự thật.

Với diễn biến ở các phần thẩm vấn, xét hỏi không giống như hồ sơ vụ án đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập, những chứng cứ buộc tội các bị cáo về tội "buôn lậu" tạm thời chưa đủ căn cứ, có nhiều tình tiết phức tạp chưa được làm rõ… Vì vậy, Hội đồng Xét xử một lần nữa cho hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung…

                                                                          
    Hồng Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

GREEN SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM LIMO tại Ấn Độ

GREEN SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM LIMO tại Ấn Độ

(Thanh tra) - New Delhi, Ấn Độ, ngày 05/06/2026 – Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

PV

18:00 05/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm