Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/11/2012 - 21:04
(Thanh tra)- Dự án (D.A) đường dây 110KV Tiên Lãng do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đầu tư xây dựng từ năm 2009 đến nay đã dựng cột xong toàn tuyến. Tuy nhiên, D.A chưa hoàn thành đúng tiến độ do còn hộ ông Trần Văn Xuân (xã Đại Thắng) và hộ ông Nguyễn Văn Kẻ (xã Tự Cường) chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường nên đơn vị chưa kéo được đường dây 110KV.
Trạm biến áp 110KV đã hoàn thành đang chờ vận hành
Huyện Tiên Lãng có 3 trạm biến áp TG 35/10KV với tổng dung lượng 18.500KVA, phục vụ 34.447 khách hàng (trong đó 1.330 là cơ quan, 33.117 là tư gia) và 3 khu công nghiệp (Quang Phục, Tiên Thanh, Tiên Cường), lưới điện trải dài, rộng trên toàn địa bàn huyện.
Hiện nay, nguồn điện được cấp chính từ 2 lộ đường dây 35KV 371 và 372 từ trạm 110KV Tràng Duệ (huyện An Lão) và 110KV (huyệnVĩnh Bảo). Chất lượng điện áp không bảo đảm, các trạm trung gian Tiên Lãng, máy biến áp T2 trung gian Lộc Trù, lộ 972 TG Tiên Lãng và 972 TG Lộc Trù đều vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải trong các giờ cao điểm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng có Quyết định số 2956/QĐ-ĐLHP-QLĐT ngày 14/9/2007 phê duyệt D.A đầu tư xây dựng công trình đường dây 110KV cấp điện cho T.B.A 110KV huyện Tiên Lãng với tổng số vốn đầu tư 86 tỷ đồng (vay từ Ngân hàng Thế giới). D.A đường điện có chiều dài 9,274km với 43 vị trí móng cột chạy qua các xã Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường, Khởi Nghĩa, Tiên Tiến, Quyết Tiến và thị trấn Tiên Lãng với mục tiêu nâng cao công suất, bảo đảm độ tin cậy trong cung cấp điện, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện.
Ngày 22/10/2010, UBND TP Hải Phòng ra Thông báo số 354/TB-UBND thu hồi 3.287,8m2 đất, để thực hiện D.A truyền tải và phân phối điện (TD2) xây dựng các vị trí móng cột đường dây điện 110KV Tiên Lãng. UBND huyện Tiên Lãng giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND các xã cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tham gia thực hiện việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng theo qui định. Vị trí, chỉ giới khu đất xác định theo các bản trích đo, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 toàn tuyến và trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 vị trí chân cột do Công ty Cổ phần Kiểm định khảo sát xây dựng Việt Á lập, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 28/7/2010.
Tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn đã niêm yết danh sách 62 hộ dân trong diện thu hồi đất; công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng đến từng hộ dân có đất thu hồi; tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện D.A. Trong quá trình thực hiện D.A, hầu hết các hộ dân đều đồng tình nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đơn vị thi công đã dựng cột xong toàn tuyến.
Tuy nhiên, D.A chưa hoàn thành đúng tiến độ do còn hộ ông Trần Văn Xuân (xã Đại Thắng) và hộ ông Nguyễn Văn Kẻ (xã Tự Cường) chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường nên đơn vị thi công chưa kéo được đường dây 110KV. Hai hộ cho rằng, đường điện 110KV chạy trên nhà không bảo đảm an toàn, nhất là khi trời mưa bão. Hộ nhà ông Trần Văn Xuân còn yêu cầu chính quyền địa phương bố trí tái định cư để gia đình chuyển đến nơi ở mới.
D.A đường điện 110KV Tiên Lãng là D.A lớn được TP Hải Phòng quy hoạch phát triển điện lực huyện Tiên Lãng đến năm 2020 với mục tiêu nâng công suất điện để đáp ứng 15 vạn hộ của 23 xã, thị trấn huyện Tiên Lãng. Cũng từ D.A đường điện 110KV này, huyện Tiên Lãng sẽ thực hiện được các chủ trương của Nhà nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay… Vì lợi ích chung, thiết nghĩ gia đình ông Xuân và ông Kẻ nên tích cực hợp tác với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, sớm bàn giao mặt bặng cho chủ đầu tư thi công bảo đảm tiến bộ đề ra, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến ngày 30/6/2026, tổng mức cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng có dư nợ trên 500 tỷ đồng đạt 9.284,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng dư nợ toàn hệ thống. Việc tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn có quan hệ sở hữu, lợi ích đan xen với ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản đang đặt ra những rủi ro đáng lưu ý.
Quang Dân - Thiên Tâm
(Thanh tra) - Tính đến ngày 20/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 175 vụ việc, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,3 tỉ đồng.
Hoàng Hưng
Thanh Nhung
Hòa Bình
Đông Hà
Hương Trà
Quang Dân - Thiên Tâm
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Nhung
Hòa Bình
Minh Nguyệt
Đông Hà
Minh Nghĩa
Trọng Tài
Hòa Bình
BTT
Lê Hữu Chính