Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làng hoa Đắk Lắk tất bật vào vụ Tết, kỳ vọng mùa hoa bội thu sau thiên tai

Nguyễn Mai

Thứ ba, 10/02/2026 - 12:02

(Thanh tra) - Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng hoa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, thu hoạch và chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Dù chịu tác động nặng nề của thời tiết, thiên tai, người trồng hoa vẫn tất bật “chạy đua” với thời gian, kỳ vọng một vụ hoa Tết ổn định đầu ra, giá bán khả quan để bù đắp những khó khăn suốt một năm qua.

Sau thiên tai, chi phí sản xuất tăng cao nhưng người trồng hoa vẫn quyết tâm bám nghề. Ảnh: NM

Nhộn nhịp làng hoa, giá bán tăng so với năm trước

Những ngày này, không khí lao động khẩn trương bao trùm các vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Tại làng hoa Khánh Xuân (phường Thành Nhất), nơi được xem là “thủ phủ” hoa cúc của địa phương, các nhà vườn đang tập trung tối đa nhân lực, kỹ thuật để chăm sóc hoa trong giai đoạn quyết định, nhằm bảo đảm hoa nở đẹp, đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.

Theo ghi nhận, năm nay điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, lạnh kéo dài khiến quá trình sinh trưởng của cây hoa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cũng chính yếu tố này khiến nguồn cung hoa Tết trên thị trường có phần khan hiếm hơn so với các năm trước, kéo theo giá bán tăng và đầu ra tương đối thuận lợi.

Ông Nguyễn Lê Vũ (khối 8) tại làng hoa Khánh Xuân tất bật chăm sóc vườn hoa cúc pha lê để sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: NM

Với hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa cúc pha lê, ông Nguyễn Lê Vũ (khối 8), một nhà vườn tại làng hoa Khánh Xuân cho biết, vụ Tết năm nay gia đình ông xuống giống hơn 1.000 chậu hoa. Hiện, toàn bộ diện tích đang trong giai đoạn chăm sóc cao điểm, yêu cầu người trồng phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đồng đều, đúng dịp.

“Thời tiết năm nay không thuận lợi cho nhiều vùng trồng hoa, nên giá hoa trên thị trường có xu hướng tăng. Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều thương lái từ các tỉnh, thành phía Nam đã đến đặt hàng. Dự kiến, từ ngày 20/12 âm lịch sẽ bắt đầu vận chuyển hoa đi tiêu thụ”, ông Vũ chia sẻ.

Không giấu được niềm phấn khởi, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, một hộ trồng hoa khác tại làng hoa Khánh Xuân cho hay, vụ hoa Tết năm nay gia đình chị trồng khoảng 700 chậu cúc pha lê. Mặc dù, thời tiết mưa lạnh khiến khâu chăm sóc vất vả hơn, song bù lại giá bán được thương lái thu mua khá cao.

Nông dân làng hoa Khánh Xuân tập trung vặt nụ, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: NM

“Hiện thương lái đã đặt cọc toàn bộ vườn hoa với giá dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng. So với năm ngoái, giá tăng khoảng 100.000 – 200.000 đồng/chậu. Thời điểm này, người trồng hoa phải rất tỉ mỉ trong từng công đoạn, nhất là khâu vặt nụ, điều chỉnh nước tưới để đảm bảo chất lượng hoa khi xuất bán”, chị Hạnh cho biết.

Nỗ lực khôi phục sản xuất sau thiên tai

Không khí tất bật cũng hiện hữu tại làng hoa Bình Kiến (phường Bình Kiến), một trong những vùng trồng hoa lớn phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, bà con cũng hối hả chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Theo người dân địa phương, bão số 13 cùng mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho vùng trồng hoa phường Bình Kiến. Nhiều diện tích hoa, cây cảnh đầu tư trước đó bị hư hại hoàn toàn, buộc bà con phải tái đầu tư trong điều kiện thời gian gấp gáp, chi phí tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Liên, làng hoa Bình Kiến chia sẻ, sau thiên tai, gia đình bà phải bỏ thêm vốn, thuê thêm nhân công để trồng lại hoa, chạy đua với thời gian với hy vọng kịp vụ Tết. “Dù rất khó khăn nhưng bà con vẫn cố gắng duy trì sản xuất, bởi đây là nguồn thu chính của nhiều gia đình”, bà Liên cho hay

Các vườn hoa chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố lân cận. Ảnh: NM

Theo bà Huỳnh Thị Nho, một người trồng hoa lâu năm tại địa phương, thời điểm hiện tại là giai đoạn quan trọng nhất của vụ hoa Tết. Nhiều nhà vườn phải huy động thêm nhân công để vặt nụ, tỉa cành, điều chỉnh thời gian nở hoa sao cho trúng Tết. “Chi phí đầu tư, nhân công đều tăng cao sau thiên tai, nhưng nếu bỏ vụ hoa Tết thì bà con càng khó khăn hơn. Vì vậy, ai cũng cố gắng bám trụ với nghề”, bà Nho chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết, toàn phường hiện có trên 50 ha diện tích trồng hoa các loại. Thời điểm này, người trồng hoa phường Bình Kiến đang nỗ lực chăm sóc hoa để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết thị trường tiêu thụ để “chạy hàng” trong thời điểm giáp Tết.

Hội hoa Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tạo điểm nhấn kích cầu thị trường hoa Tết cho các nhà vườn của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NM

Hiện, khoảng 50% sản lượng tại các vườn ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được thương lái đặt cọc. Phần diện tích còn lại đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi sát thị trường để kịp thời cung ứng khi đến thời điểm thu hoạch.

“Chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ người dân, kết nối thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu rủi ro sau một năm thiên tai khắc nghiệt. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất trong giai đoạn nước rút của vụ hoa Tết”, ông Nguyên thông tin

Để góp phần kích cầu tiêu thụ hoa, tạo không khí vui tươi đón xuân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao các địa phương tổ chức Hội hoa Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 11/2 đến 16/2/2026 (tức 24 – 29 tháng Chạp) tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và Công viên Hồ điều hòa Hồ Sơn (phường Tuy Hòa). Đây là một hoạt động được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thúc đẩy thị trường hoa Tết, tạo thêm cơ hội tiêu thụ cho các nhà vườn trồng hoa của tỉnh Đắk Lắk.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bamboo Airways duy trì tỷ lệ đúng giờ cao

Bamboo Airways duy trì tỷ lệ đúng giờ cao

(Thanh tra) - Trong bối cảnh nhu cầu đi lại đang tăng vọt trên toàn mạng bay nội địa trong giai đoạn cao điểm đầu năm 2026, hãng hàng không Bamboo Airways đã và đang duy trì nhịp khai thác ổn định, với tỷ lệ bay đúng giờ tháng 1/2026 đạt 85,7% - tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2025.

Thanh Giang

14:50 10/02/2026
Làng hoa Đắk Lắk tất bật vào vụ Tết, kỳ vọng mùa hoa bội thu sau thiên tai

Làng hoa Đắk Lắk tất bật vào vụ Tết, kỳ vọng mùa hoa bội thu sau thiên tai

(Thanh tra) - Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng hoa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, thu hoạch và chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Dù chịu tác động nặng nề của thời tiết, thiên tai, người trồng hoa vẫn tất bật “chạy đua” với thời gian, kỳ vọng một vụ hoa Tết ổn định đầu ra, giá bán khả quan để bù đắp những khó khăn suốt một năm qua.

Nguyễn Mai

12:02 10/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm