Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà bứt phá kinh tế

Nguyễn Mai

Thứ bảy, 07/02/2026 - 10:04

(Thanh tra) - Xác định thu hút đầu tư là trụ cột chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp từ hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư đến tháo gỡ vướng mắc dự án. Những động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tạo “cú hích” cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Mô hình trồng chuối ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm (xã Ea Riêng) – hướng đi nông nghiệp hiện đại được Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư. Ảnh: NG

Thu hút đầu tư – “Đòn bẩy” khơi thông nguồn lực

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đề ra cho nhiệm kỳ mới, thu hút đầu tư được xác định là một trong những trụ cột then chốt, giữ vai trò “đòn bẩy” để khơi thông nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo định hướng chiến lược, Đắk Lắk không lựa chọn cách thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên tập trung các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường. Đây được xem là bước cụ thể hóa tinh thần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các dự án đầu tư tại Đắk Lắk góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NG

Việc định hướng dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực chất lượng cao không chỉ tạo ra tăng trưởng trước mắt mà còn góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Đặc biệt, tỉnh kỳ vọng nguồn lực đầu tư sẽ tạo “cú hích” mạnh mẽ trong phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, cao tốc liên kết vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và giảm chi phí logistics.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh nhưng vẫn giữ bản sắc. Trên cơ sở đó, tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế liên tục từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 – 2030, trong đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư được xem là giải pháp mang tính quyết định.

Không dừng ở thu hút vốn, tỉnh Đắk Lắk còn gắn hoạt động đầu tư với phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Các dự án được khuyến khích phải đi kèm chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng cho lao động địa phương, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp họ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tạo lập hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn

Từ định hướng chiến lược, Đắk Lắk đang chuyển mạnh sang hành động thực tiễn với hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai quyết liệt các công trình, dự án động lực lớn đã được cấp chủ trương đầu tư như: Cảng Bãi Gốc, Khu công nghiệp Hòa Tâm, Dự án Cù Lao Mái Nhà, các dự án nhà ở xã hội… Đây đều là những dự án có sức lan tỏa, góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp – đô thị – dịch vụ và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy hiệu quả dự án làm thước đo năng lực điều hành.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu thành lập tổ công tác chuyên trách xử lý vướng mắc các dự án, nhất là những tồn tại liên quan đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án. Động thái này được triển khai ngay sau khi Chính phủ ban hành cơ chế mở rộng Nghị quyết 170 về xử lý khó khăn, vướng mắc dự án.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đẩy nhanh tiến độ thi công, mở rộng kết nối vùng, tạo động lực thu hút đầu tư vào Đắk Lắk. Ảnh: NG

Việc xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” pháp lý không chỉ giúp khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc mà còn góp phần ổn định môi trường đầu tư, hạn chế khiếu kiện kéo dài – vấn đề thường gây rủi ro cho cả chính quyền và doanh nghiệp.

Song song đó, Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trong quý I/2026. Ngay sau khi công bố quy hoạch điều chỉnh, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, chủ động tìm kiếm và lựa chọn từ 3 – 4 nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ và tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Để tăng sức hấp dẫn, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù, xác định rõ địa bàn ưu đãi, lĩnh vực ưu tiên. HĐND tỉnh đã ban hành tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, góp phần minh bạch hóa quy trình, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư công bằng.

Trong định hướng cơ cấu vốn giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu.

Việc xây dựng một hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn không chỉ nằm ở những ưu đãi về cơ chế mà còn ở năng lực cải cách hành chính quyết liệt. Vì vậy, Đắk Lắk đang quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả quản trị. Điều này tạo niềm tin để các tập đoàn lớn mạnh dạn rót vốn vào các dự án hạ tầng đô thị thông minh và du lịch sinh thái, biến Đắk Lắk thành điểm đến đầu tư hàng đầu tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Có thể thấy, từ hoàn thiện thể chế, quy hoạch đến xử lý tồn đọng dự án, cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang triển khai một “gói giải pháp tổng lực” nhằm khơi thông dòng chảy đầu tư.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa nội lực địa phương và nguồn lực bên ngoài, giữa vốn đầu tư với đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ trở thành “chìa khóa” hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp tích cực vào khát vọng phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà bứt phá kinh tế

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà bứt phá kinh tế

(Thanh tra) - Xác định thu hút đầu tư là trụ cột chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp từ hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư đến tháo gỡ vướng mắc dự án. Những động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tạo “cú hích” cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nguyễn Mai

10:04 07/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm