Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không được giao dự án mới nếu chậm báo cáo quyết toán

Thứ sáu, 20/04/2012 - 22:07

(Thanh tra) – Trong báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra khá nhiều đề xuất nhằm đẩy mạnh tiến độ công tác quyết toán vốn đầu tư, trong đó có việc chủ đầu tư sẽ không được giao dự án mới nếu vi phạm báo cáo quyết toán.


Con số thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, trong năm 2011, tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 47.741 dự án, tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 157.159,570 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dự án vi phạm về báo cáo quyết toán còn xảy ra khá nhiều. Cụ thế, có 2.618 dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán từ 7 – 24 tháng; 542 dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán trên 24 tháng; 8.761 dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7 – 24 tháng, 3.088 dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị khi quyết định đầu tư hoặc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tích cực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản cấp phát vốn đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị phải định kỳ báo cáo tình hình các chủ đầu tư vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 H.Y

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thế và lực mới cho Co-opBank

Thế và lực mới cho Co-opBank

(Thanh tra) - Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) không chỉ là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, mà còn tạo thêm nguồn lực để tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và khu vực kinh tế tập thể. Đây được xem là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố hệ thống tài chính hợp tác, hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Hải Anh

20:21 17/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm