Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Johnathan Hạnh Nguyễn "Người mở đường" - Nhìn lại di sản của một kiều bào tiên phong

Cao Huân

Thứ sáu, 27/02/2026 - 14:14

(Thanh tra) - Trong tiến trình hội nhập của mỗi quốc gia, bao giờ cũng có những cá nhân đi trước thời đại - không phải để nổi bật, mà để khi đất nước sẵn sàng bước ra thế giới, con đường đã được mở từ trước. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Chủ tịch SASCO, Chủ tịch Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” - là một người như vậy.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Gần bốn thập kỷ trôi qua kể từ ngày Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đặt bước chân trở về quê hương, không phải để tìm kiếm cơ hội, mà để kiến tạo ra chúng ngay cả khi chúng chưa tồn tại. Nhìn lại hành trình đó hôm nay, người ta thấy rõ hơn bao giờ hết: đóng góp của ông không chỉ là những con số trên báo cáo tài chính, mà là những "nền móng vô hình" mà trên đó, cả một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng và trưởng thành.

Trước khi có thị trường - phải có người tin vào thị trường đó

Năm 1985, khi đàm phán để mở đường bay chính thức giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Manila (Philippines), ông Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ kết nối hai điểm địa lý. Ông đang làm một điều táo bạo hơn: thuyết phục thế giới rằng Việt Nam sẵn sàng hội nhập, khi phần lớn thế giới vẫn còn ngần ngại.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn Đổi Mới, các nhà đầu tư nước ngoài chưa dám chắc điều gì, ông đã là một trong những kiều bào đầu tiên đặt cược vào tương lai của Việt Nam bằng chính nguồn vốn và danh dự của mình. Năm 1991, khi thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh, ông không bước vào một thị trường đã định hình — mà ông đã góp phần định hình thị trường đó.

Chuỗi cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài; các thương hiệu Chanel, Dior, Burberry , Bally …lần đầu xuất hiện trên đất Việt qua kênh phân phối chính thức; mô hình dịch vụ phi hàng không hiện đại tại sân bay — tất cả đều có dấu ấn khai mở của IPPG trong những năm tháng mà nhiều người còn chưa hình dung ra tiềm năng của những ngành này.

Cam Ranh và bài học về niềm tin doanh nghiệp

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh — Công trình do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT và hoàn thành chỉ trong 18 tháng.

Trong câu chuyện về Nhà ga Quốc tế Cam Ranh - công trình do ông làm Chủ tịch HĐQT và hoàn thành chỉ trong 18 tháng kể từ ngày khởi công, khai trương vào tháng 6/2018 - người ta ít nhắc đến một góc độ quan trọng: đây là một trong những minh chứng sớm nhất và hiếm hoi nhất tại Việt Nam về khả năng khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành hạ tầng hàng không chiến lược theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi dự án hoàn thành đúng tiến độ , chất lượng trong sự thán phục của giới chuyên môn, điều đó không chỉ đơn thuần là thành tích của một tập đoàn. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng cho cả cộng đồng doanh nghiệp: kỷ luật, cam kết và chuyên nghiệp không phải là đặc quyền của doanh nghiệp nước ngoài. Người Việt, kể cả người Việt từ xa trở về, có thể làm điều đó.

Với hơn 25.000 lao động được tạo việc làm, doanh số vượt 600 triệu USD/năm, và sự hiện diện tại 5 sân bay trọng điểm cả nước - IPPG dưới sự dẫn dắt của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trở thành một hệ sinh thái kinh tế thực thụ, không phải một đế chế cá nhân.

Ươm mầm thế hệ số - Đầu tư cho tương lai quốc gia

Không dừng lại ở hạ tầng vật chất, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn nhìn xa hơn: trí tuệ nhân tạo chính là hạ tầng của thế hệ tiếp theo. Năm 2019, IPPG đầu tư 10 triệu USD tài trợ cho ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt thành lập Trung tâm Đào tạo Trí tuệ Nhân tạo (AIC) — đơn vị đào tạo AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đầu tiên tại khu vực phía Nam, với giáo trình chuẩn quốc tế được Việt hóa bởi hội đồng giáo sư hàng đầu trong nước và Bộ khoa học công nghệ công nghệ .

Đến năm 2025, chương trình đã được triển khai tại 92 trường trên toàn quốc — bao gồm cả hệ thống trường công lập và tư thục từ Nam ra Bắc. Mục tiêu đến năm 2027 là phủ rộng lên 300 trường, hướng tới đào tạo hơn 2,5 triệu học viên mỗi năm. Đây là đóng góp trực tiếp vào khát vọng quốc gia về một thế hệ trẻ Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số toàn cầu.

Tầm vóc được thế giới ghi nhận

Những đóng góp mang tính tiên phong của ông Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ được ghi nhận trong nước. Cuối năm 2024, tạp chí The Moodie Davitt Report — ấn phẩm hàng không và bán lẻ du lịch uy tín hàng đầu thế giới, xuất bản tại Anh Quốc — đã vinh danh ông là một trong 16 cá nhân “Person of the Year 2024” toàn cầu. Tạp chí nhận xét: “Không nhiều người có thể tác động sâu sắc đến ngành hàng không, du lịch và thương mại xa xỉ của một quốc gia như ông đã làm với Việt Nam.”

Trước đó, tại The Trinity Forum 2024 — diễn đàn thương mại hàng không lớn nhất thế giới, được đồng tổ chức lần đầu tiên ngay tại TP. Hồ Chí Minh — ông nhận Trinity Award 2024, giải thưởng danh giá nhất của tổ chức này. Đây là lần đầu tiên một doanh nhân Việt Nam được ghi nhận ở tầm ảnh hưởng định hình cả một ngành công nghiệp trên trường quốc tế — một dấu mốc không chỉ riêng của cá nhân ông, mà còn là hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam trong mắt cộng đồng kinh tế toàn cầu.

Những đóng góp mang tính tiên phong của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được ghi nhận trong nước và cả quốc tế.

Tấm lòng không cần phô diễn

Nhưng có lẽ phần ít được nhìn nhận đúng mức nhất trong di sản của ông Johnathan Hạnh Nguyễn không nằm trong những phòng họp hội đồng quản trị, mà nằm trong những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo - cùng các thành viên Quỹ Học bổng Vừ A Dính , câu lạc bộ vị hoàng Sa Trường Sa , qủy bảo trợ em Việt Nam mà ông gắn bó suốt hơn một thập kỷ.

Hàng chục tỷ đồng tài trợ cho Quỹ Vừ A Dính qua các năm. Hàng trăm suất học bổng dành cho con em các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư - những người bảo vệ từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Với tư cách Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, ông không chỉ tài trợ bằng tài chính mà còn bằng sự xuất hiện dùng uy tín của mình kêu gọi các mạnh thường quân, bằng những lần trực tiếp  trao học bổng, bằng lời động viên chân thành gửi đến các em học sinh vùng biên cương hải đảo.

Một chi tiết được nhiều người nhớ mãi: tháng 12/2024, tại buổi lễ trao học bổng Vừ A Dính ở TP. Hồ Chí Minh, ông lặng lẽ rời hội trường với lý do “quên đồ” - rồi trở lại với hai chiếc túi nặng trĩu tiền mặt, trao thêm cho các em mà không cần công bố trước. Không có dàn dựng. Không có truyền thông đi kèm. Chỉ là hành động.

Ông từng chia sẻ: “Mỗi đêm tôi chỉ cầu mong được sống  thêm  để cùng các mạnh thường quân chăm lo cho những người dân vẫn còn thiếu thốn lắm.” Đó là lời tâm sự của một người đã qua giai đoạn khẳng định bản thân, và bước vào giai đoạn sống vì điều gì đó lớn hơn bản thân.

Hành trình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang một giá trị tham chiếu thực tiễn sâu sắc cho tinh thần doanh nhân đồng hành và đóng góp cho đất nước.

Giá trị của một tấm gương thực sự

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và khuyến khích tinh thần doanh nhân đóng góp cho đất nước, hành trình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang một giá trị tham chiếu thực tiễn sâu sắc.

Không phải vì ông thành công như cách nhiều người thành công. Mà vì ông thành công theo cách lan tỏa ra cộng đồng, gieo mầm vào thế hệ tiếp theo, và gắn bó mật thiết với hành trình phát triển chung của quốc gia — từ mở đường bay đầu tiên, đến hạ tầng sân bay thế hệ mới, đến chương trình AI phủ rộng trường học cả nước, đến những suất học bổng thắp sáng tương lai cho trẻ em vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa

Với 5 Huân chương Lao động , Giải thưởng “Vinh quang Việt Nam” 2019, Giải thưởng Vừ A Dính 2024, danh hiệu “Person of the Year 2024” của The Moodie Davitt Report - những ghi nhận trong nước lẫn quốc tế ấy cùng nói lên một điều: các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam ngày nay đang kinh doanh trong một thị trường mà ông đã có công góp phần dọn đường từ trước khi họ bước vào.

Đó mới là di sản thật sự. Và di sản đó, không cần bất kỳ lời tô vẽ nào để tự nói lên giá trị của nó.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Johnathan Hạnh Nguyễn "Người mở đường" - Nhìn lại di sản của một kiều bào tiên phong

Johnathan Hạnh Nguyễn "Người mở đường" - Nhìn lại di sản của một kiều bào tiên phong

(Thanh tra) - Trong tiến trình hội nhập của mỗi quốc gia, bao giờ cũng có những cá nhân đi trước thời đại - không phải để nổi bật, mà để khi đất nước sẵn sàng bước ra thế giới, con đường đã được mở từ trước. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Chủ tịch SASCO, Chủ tịch Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” - là một người như vậy.

Cao Huân

14:14 27/02/2026
BAC A BANK đẩy mạnh ưu đãi bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc năm 2026

BAC A BANK đẩy mạnh ưu đãi bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc năm 2026

(Thanh tra) - Với định hướng cung cấp nền tảng tài chính vững chắc, đồng hành cùng Khách hàng củng cố năng lực hoạt động và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Bảo lãnh vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” ngay từ những ngày đầu năm 2026.

PV

11:16 27/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm