Các hộ dân ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh gồm ông: Hồ Văn Tâm, Lê Thanh Hùng Em, Nguyễn Đình Tuấn có đất bị thu hồi do Nhà nước thực hiện Dự án Khu dân cư Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm, hỗ trợ trực tiếp đất nông nghiệp, nâng giá bồi thường nhà kho, nhà ở; hỗ trợ di dời hết toàn bộ diện tích ao nuôi cá và thiệt hại do di dời.

Qua ý kiến công dân và kết quả xác minh của ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kết luận, nội dung yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm, hỗ trợ trực tiếp đất nông nghiệp của các hộ dân không có cơ sở xem xét, giải quyết. UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo hướng giữ nguyên quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Đối với yêu cầu nâng giá bồi thường nhà kho, nhà ở và hỗ trợ di dời hết toàn bộ diện tích ao nuôi cá và thiệt hại do di dời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang giao UBND thành phố Cao Lãnh rà soát bổ sung chi phí bồi thường một phần căn nhà chính và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện căn nhà cho ông Hồ Văn Tâm theo quy định; xác lập phương án bổ sung hỗ trợ chi phí di chuyển cá và thiệt hại do di chuyển gây ra cho ông Lê Thanh Hùng Em trên diện tích 3.700m².

Đối với bà Lý Thị Kim Loan, ông Trần Văn Lến, ông Lý Văn Hậu là các hộ dân ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Bính) có đất bị thu hồi do Nhà nước thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới, huyện Hồng Ngự, yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây lâu năm lên đất ở tại đô thị; hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm; bồi thường cây trồng và bố trí 2 nền tái định cư.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kết luận, việc khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định. UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo hướng giữ nguyên quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự.

Thu Huyền