Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần thận trọng khi cưỡng chế thu hồi đất của công dân

Phạm Duy

Thứ hai, 10/10/2022 - 14:03

(Thanh tra)-​ Trong khi UBND thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết đơn thư thì UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lê Thị Hồng, số 30, đường Trần Lưu, phố Ga, thị trấn Thường Tín, gây bức xúc trong nhân dân, phát sinh đơn thư khiếu kiện tới các cấp, ngành.

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Lê Thị Hồng. Ảnh: Phạm Duy

Ngày 17/8/2022, UBND thành phố có Thông báo số 632/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 gửi bà Lê Thị Hồng, số 30, đường Trần Lưu, phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.

Theo Thông báo số 632/TB-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố nhận được đơn của bà Lê Thị Hồng khiếu nại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của UBND huyện Thường Tín về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Thường Tín. Người khiếu nại không đồng ý với Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thường Tín về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.

Căn cứ quy định của Luật Khiếu nại, nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hồng đủ điều kiện thụ lý. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 thụ lý và giao Chánh Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại nêu trên.

Ngày 29/9/2022, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với công dân.

Tuy nhiên, ngày 27/9/2022, UBND huyện Thường Tín có Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất. Điều 1 của Quyết định số 471/QĐ-UBND của UBND huyện Thường Tín nêu: Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lê Thị Nhung, thường trú tại tổ dân phố Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín và bà Lê Thị Hồng, thường trú tại tổ dân phố Ga, thị trấn Thường Tín; là những người thừa kế chung quyền sử dụng đất (với ông Lê Thắng Đức, thường trú tại tổ dân phố Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín và bà Nguyễn Thị Hạnh, thường trú tại tổ 29, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - là những người đã nhất trí chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất) đối với thửa đất bị thu hồi có diện tích 978 m2, ký hiệu số thửa 15, tờ bản đồ số 2 (bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Thường Tín), có nguồn gốc sử dụng của cụ Phan Thị Lương và cụ Lê Thành Tài (đều đã chết; địa chỉ tại thị trấn Thường Tín), do bà Lê Thị Nhung, bà Lê Thị Hồng không chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Thường Tín.

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 13/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

Ngày 7/10/2022, ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Trưởng ban Cưỡng chế thu hồi đất của huyện cùng một số phòng, ban của UBND huyện đã tổ chức hội nghị để vận động, thuyết phục, đối thoại với bà Lê Thị Nhung, bà Lê Thị Hồng để chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện và quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện để thực hiện dự án.

Đại diện của bà Hồng có ý kiến: “Gia đình có đơn khiếu nại, nội dung xác định 978 m2 đất của gia đình có nằm trong quy hoạch dự án không thì gia đình chưa nhận được văn bản trả lời. Gia đình có đơn gửi UBND thành phố, Thanh tra thành phố đang thụ lý, chưa có kết quả giải quyết. UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với với gia đình có đúng hay không? Gia đình đã nhận quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện. Việc UBND huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, UBND huyện cứ thực hiện, nếu sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia đình không chấp hành thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện do gia đình đang chờ kết quả trả lời của cấp trên”.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Trưởng ban Cưỡng chế thu hồi đất của huyện trả lời: Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện yêu cầu gia đình bà Nhung chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện, di dời tài sản, cây cối, hoa màu ra khỏi vị trí đất thu hồi, ký biên bản bàn giao mặt bằng cho ban thực hiện cưỡng chế, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất theo đúng thời gian đã ấn định.

Do bức xúc về việc UBND thành phố đang xác minh đơn khiếu nại thì UBND huyện Thường Tín lại ban hành quyết định cưỡng chế cho nên bà Lê Thị Hồng tiếp tục gửi đơn thư tới các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội phản ánh về sự việc nêu trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Điện Biên góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh

Thanh tra tỉnh Điện Biên góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh

(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây Tổ quốc, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trần Kiên

10:05 18/12/2025
Cử tri kiến nghị đầu tư hai tuyến đường liên xã xuống cấp ở Quảng Ninh

Cử tri kiến nghị đầu tư hai tuyến đường liên xã xuống cấp ở Quảng Ninh

(Thanh tra) - Nhiều cử tri tại Quảng Ninh phản ánh các tuyến đường liên xã từ Quảng Sơn (nay là xã Đường Hoa) sang Quảng Lâm (nay là xã Quảng Tân) và từ Quảng Sơn sang Đồng Văn (nay là xã Hoành Mô) hiện chủ yếu là đường đất hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Đông Hà

09:16 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm