Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ ba, 21/05/2024 - 13:54
(Thanh tra) - UBND thành phố vừa có Kết luận số 41/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với UBND huyện Gia Lâm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 13 (1), tờ bản đồ số 4, diện tích 122m2 cho gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn ở xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm trái pháp luật.
UBND huyện Gia Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Ảnh: IT
Ngày 11/11/2020, UBND huyện Gia Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 591329 cho ông Nguyễn Văn Chuẩn và bà Ngô Thị Dán tại thửa đất số 13 (1), tờ bản đồ số 04, diện tích 122m2 đất ở nông thôn, thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi.
Sau khi công dân có đơn thư khiếu kiện, năm 2023, Thanh tra huyện Gia Lâm về làm việc với gia đình, ông Chuẩn lại kê khai thành chuyển vị trí đất của bà Dọc từ vị trí giữa ao vào vị trí hiện nay khác với nội dung đơn trình bày và cam kết nguồn gốc đất của gia đình ông Chuẩn trong quá trình xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 10/3/2023, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 639/UBND-TN&MT về kết quả thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Chuẩn.
Căn cứ vào báo cáo của Thanh tra huyện, UBND huyện đã có Kết luận số 17/KL-UBND ngày 6/7/2023, kết luận nội dung tố cáo đối với UBND xã Lệ Chi, ông Phan Trung Kiên Chủ tịch UBND xã Lệ Chi, ông Đào Văn Cải Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 591329 cho ông Nguyễn Văn Chuẩn và bà Ngô Thị Dán tại thửa đất số 13 (1), tờ bản đồ số 04, diện tích 122m2 tại thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, trong đó đã xác minh làm rõ, toàn bộ diện tích 122m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất công do UBND xã Lệ Chi quản lý.
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Do vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng.
Tuy nhiên, thửa đất trên đã được ông Nguyễn Văn Chuẩn và bà Ngô Thị Dán lập Hợp đồng tặng cho con trai là Nguyễn Văn Hưng, đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Gia Lâm xác nhận biến động quyền sử dụng thửa đất nêu trên tại trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 591329, nên không áp dụng được điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Hiện trạng, hộ ông Chuẩn đang sử dụng 183m2 tại thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi.
Về căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, UBND thành phố xác định việc xử lý thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án Nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.
Trên cơ sở xác minh, UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Gia Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 13 (1), tờ bản đồ số 4, diện tích 122m2 cho gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn, tại thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm trái pháp luật đã được Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm giải quyết, kết luận tại Kết luận số 17/KL-UBND ngày 06/7/2023 là đúng.
Ông Nguyễn Văn Chuẩn và bà Ngô Thị Dán đã cho tặng con trai là Nguyễn Văn Hưng và được Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Gia Lâm xác nhận biến động quyền sử dụng đất. Công dân đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đã cấp sai là đúng. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khẩn trương có biện pháp xử lý, khắc phục sai phạm theo quy định.
UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm xử lý triệt để việc cấp giấy chứng nhận không đúng nêu trên theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai không để thất thoát tài sản công là đất đai, tránh để công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những "tai mắt" quan trọng giúp Nhà nước phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn e ngại lên tiếng bởi nỗi lo bị trả thù, trù dập. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khen thưởng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp tạo dựng niềm tin, khuyến khích toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường Cán bộ Thanh tra - Ths. Hoàng Quốc Tráng
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả rà soát các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ông Vũ Thế Tuyến, trú tại xã Ái Tử. Do công dân tiếp tục phản ánh các nội dung đã được giải quyết nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, tỉnh thông báo từ chối tiếp nhận và chấm dứt giải quyết vụ việc.
Quảng Nghĩa
Chu Tuấn
Phương Duy - Đan Quế
Chu Tuấn
Hương Trà
Văn Thanh
PL-BĐ
Nguyễn Điểm
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng