Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Thứ năm, 19/03/2026 - 14:00
(Thanh tra) - Ngày 19/3, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã của Đồng Tháp dự tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KN, TC (Ảnh: ĐQ)
Đây là khóa tập huấn đầu tiên của năm 2026 do Thanh tra tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Khóa học triển khai theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30/1/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Khóa học dành cho thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã và công chức, viên chức chuyên môn làm công tác công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC.
Phát biểu khai mạc lớp học, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đồng Tháp đã từng bước ổn định tổ chức, bộ máy và phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bối cảnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC sẽ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn phát biểu khai mạc khóa tập huấn (Ảnh: DP)
Trong bối cảnh tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức là phải nắm vững thẩm quyền, trình tự, thủ tục; xử lý đơn thư đúng quy định; giải quyết KN, TC kịp thời, khách quan, đúng pháp luật; tăng cường đối thoại, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, phức tạp.
Chánh Thanh tra Trần Ngô Minh Tuấn đề nghị thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các vụ việc phát sinh cần được xem xét, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, công khai và minh bạch.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã của Đồng Tháp dự tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KN, TC (Ảnh: ĐQ)
Ông Tuấn cũng đề nghị các học viên tham dự lớp tập huấn nghiêm túc tiếp thu các nội dung được báo cáo viên truyền đạt; chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để làm rõ cách thức áp dụng các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã của Đồng Tháp dự tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KN, TC (Ảnh: DP)
Sau lớp tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, kéo dài.
Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngô Minh Tuấn cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những "tai mắt" quan trọng giúp Nhà nước phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn e ngại lên tiếng bởi nỗi lo bị trả thù, trù dập. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khen thưởng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp tạo dựng niềm tin, khuyến khích toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường Cán bộ Thanh tra - Ths. Hoàng Quốc Tráng
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả rà soát các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ông Vũ Thế Tuyến, trú tại xã Ái Tử. Do công dân tiếp tục phản ánh các nội dung đã được giải quyết nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, tỉnh thông báo từ chối tiếp nhận và chấm dứt giải quyết vụ việc.
Quảng Nghĩa
Chu Tuấn
Phương Duy - Đan Quế
Chu Tuấn
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
B.S
Thanh Lương
Hải Hà
Cảnh Nhật
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Phương Hiếu