Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ tư, 04/02/2026 - 14:36
(Thanh tra) - Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 24 người và HĐND tỉnh gồm 157 người đã được thống nhất tại Hội nghị hiệp thương của tỉnh Phú Thọ. Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, công tác bầu cử được triển khai dân chủ, đúng luật, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan.
Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức. Ảnh: Huyền Trang
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ các cấp đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử.
Các đơn vị có người được giới thiệu ứng cử phối hợp với MTTQ các cấp cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo.
Đồng thuận cao danh sách sơ bộ người ứng cử
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên tinh thần dân chủ và đồng thuận cao, hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 24 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cư trú và làm việc tại địa phương (chưa bao gồm 8 người do Trung ương giới thiệu).
Cơ cấu nhân sự đảm bảo tính đại diện cao với 58,3% là nữ, 41,7% đại biểu trẻ dưới 40 tuổi và 33,3% là người dân tộc thiểu số.
Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, hội nghị đã nhất trí danh sách sơ bộ gồm 157 người. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 41,1%, người trẻ tuổi chiếm 28,7% và người ngoài Đảng chiếm 10,8%.
Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, kết quả này là căn cứ trực tiếp để địa phương triển khai bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng trình tự pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hiển
Phải công khai việc thẩm định tiêu chuẩn
Báo cáo với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định việc triển khai các bước chuẩn bị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiến hành khẩn trương, đồng bộ và công khai.
Tính đến hết tháng 1/2026, các cơ quan chức năng chưa tiếp nhận bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến nội dung bầu cử hay tiêu chuẩn của những người được giới thiệu ứng cử.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương tiếp tục được giữ vững. Các tầng lớp Nhân dân bày tỏ thái độ phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động hướng tới ngày bầu cử.
Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Thọ, công tác nhân sự là khâu "then chốt của then chốt", do đó việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phải diễn ra dân chủ, công khai và minh bạch nhằm lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, bảo đảm chất lượng và cơ cấu.
Được biết, trong giai đoạn tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có) để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong quý III/2026, Thanh tra tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và xử lý 18 đơn thư, đồng thời tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại lần hai, kiến nghị liên quan đất đai và kiểm tra, xác minh những vấn đề phát sinh tại các dự án. Trong đó, nhiều vụ việc được xử lý từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Trung Hà
(Thanh tra) - Cho biết đã đề nghị Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND các địa phương rà soát từng vụ việc khiếu kiện đông người, Phó Thủ tướng nói rằng vụ việc nào đã đúng pháp luật thì giải thích để người dân hiểu, chấp hành. Vụ việc nào kéo dài do cán bộ né tránh, đùn đẩy phải làm rõ trách nhiệm.
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hải Hà
Thiên Tâm
Thu Huyền
Đan Quế
Dương Nguyễn
Văn Thành (VP TTT)
Phú Đức
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Văn Thanh