Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 08/07/2025 - 14:33
(Thanh tra) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã thực hiện 21 buổi tiếp công dân đối với 43 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài; đến nay 24 vụ việc được giải quyết xong.
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: NH
Sáng 8/7, tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) của HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đã cho biết thông tin trên.
Liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri, bà Hà cho biết, từ ngày 16/6 - 25/6, các vị đại biểu HĐND TP đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) tại 30 đơn vị bầu cử.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND TP, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan tham dự, trực tiếp lắng nghe, giải trình các nội dung kiến nghị.
Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; nhiều vấn đề được trao đổi, giải đáp và xử lý ngay tại buổi tiếp xúc.
Đặc biệt, bà Hà cho biết, công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND TP tiếp tục được duy trì. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã tổ chức 6 buổi tiếp của lãnh đạo HĐND TP tại Trụ sở Tiếp công dân TP đối với vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.
Chủ tịch HĐND TP đã thực hiện tiếp 2 buổi, ủy nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP thực hiện 1 buổi tiếp công dân đối với các vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) của HĐND TP Hà Nội. Ảnh: NH
Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP đã thực hiện 21 buổi tiếp công dân đối với 43 vụ việc; đã có 24 vụ việc giải quyết xong.
Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND TP đã thực hiện 178 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.
Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến phương án đền bù, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đại, lấn chiếm đất đai; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Đến nay, cơ bản các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định.
Thường trực HĐND TP đã tiếp nhận 401 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 20 đơn, tham mưu 28 văn bản hướng dẫn, 1 văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đơn và lưu 352 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền...).
Thường trực HĐND TP cũng đã nhận được 17 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 143 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.
“Công tác tổng hợp, theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử trị của các cơ quan có thẩm quyền được đổi mới, phát huy hiệu quả vượt bậc”, bà Hà chia sẻ.
Đồng thời, cho biết, công tác tổng hợp, rà soát, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý kiến nghị cử tri, đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới HĐND TP từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phầm mềm theo dõi, hệ thống bảng biểu. Các quy trình, quy định trong xử lý đơn thư được hoàn thiện, thực hiện chặt chẽ.
Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới HĐND TP, tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri và Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây Tổ quốc, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Nhiều cử tri tại Quảng Ninh phản ánh các tuyến đường liên xã từ Quảng Sơn (nay là xã Đường Hoa) sang Quảng Lâm (nay là xã Quảng Tân) và từ Quảng Sơn sang Đồng Văn (nay là xã Hoành Mô) hiện chủ yếu là đường đất hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội khu vực.
Đông Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Thái Minh
Hải Lương
Hải Lương
Minh Tân
Hương Giang
Hải Lương
Trí Vũ
Việt Tùng
B.S
Nam Dũng