Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kết luận nội dung tố cáo Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình

Chính Bình

Thứ hai, 12/05/2025 - 14:09

(Thanh tra) - UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố kết luận chính thức về nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình. Vụ việc liên quan đến Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Bản Lải.

Dự án Hồ chứa nước Bản Lải. Nguồn: IT

Ngày 19/11/2024, công dân gửi đơn tố cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất), cho rằng ông Hoàng Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND dựa trên Biên bản kiểm đếm bổ sung năm 2022. Tuy nhiên, theo nội dung đơn tố cáo, thời điểm năm 2022 khu đất liên quan đã bị ngập trong lòng hồ, dẫn đến việc kiểm đếm không có cơ sở thực hiện.

Ngày 16/1/2025, công dân tham gia buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, cung cấp một bản photocopy Quyết định số 7209/QĐ-UBND ngày 18/8/2022. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ tại Văn thư UBND huyện Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định không có Quyết định số 7209/QĐ-UBND trong hệ thống văn bản chính thức, mà chỉ tồn tại Quyết định số 4209/QĐ-UBND.

Ngày 10/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo. Để đảm bảo tính khách quan và chính xác, ngày 4/3/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND gia hạn thời gian giải quyết tố cáo.

Qua xem xét hồ sơ cho thấy, công dân có 2 thửa đất bị ảnh hưởng gồm: Thửa đất số 63, có diện tích là 1.727,6 m2, ký hiệu RSX; thửa đất số 64, có diện tích là 3.043,0 m2, ký hiệu RSX cùng mảnh trích đo địa chính số 23- 2019, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu, phê duyệt ngày 19/2/2019 để thực hiện việc kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho công dân.

Ngày 30/9/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình chủ trì phối hợp với UBND xã Tĩnh Bắc, đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm khối lượng đất đai, cây cối và lập biên bản thống kê, kiểm đếm khối lượng bồi thường, hỗ trợ về đất đai, cây cối, hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng Dự án, công dân đã ký xác nhận tại Biên bản kiểm đếm và tại thời điểm kiểm đếm thửa đất số 63, 64 không bị ngập.

Năm 2022, UBND huyện không thực hiện kiểm đếm khối lượng đất đai, cây cối đối với công dân, do đó, không có Biên bản kiểm đếm năm 2022. Việc kiểm đếm đất đai, cây cối đối với công dân đảm bảo quy định về lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, việc công dân cho rằng Biên bản kiểm đếm bổ sung năm 2022, thời gian này khu đất đã bị ngập trong lòng hồ, là không có cơ sở. Quyết định số 4209/QĐ-UBND được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở pháp lý hiện hành, UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận ông Hoàng Hùng Cường không có hành vi vi phạm pháp luật khi ký Quyết định số 4209/QĐ-UBND. Nội dung tố cáo là sai.

Đối chiếu với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 (nay là Điều 240 Luật Đất đai năm 2024) quy định về xử lý với người có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai khi thi hành công vụ thì việc ông Hoàng Hùng Cường ký ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND là thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và nghĩa vụ của công chức, không thuộc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ và khen thưởng người tố cáo tham nhũng: Hai "lá chắn" cần được hoàn thiện đồng bộ

Bảo vệ và khen thưởng người tố cáo tham nhũng: Hai "lá chắn" cần được hoàn thiện đồng bộ

(Thanh tra) - Người phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những "tai mắt" quan trọng giúp Nhà nước phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn e ngại lên tiếng bởi nỗi lo bị trả thù, trù dập. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khen thưởng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp tạo dựng niềm tin, khuyến khích toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường Cán bộ Thanh tra - Ths. Hoàng Quốc Tráng

09:00 06/08/2026
Quảng Trị: Chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài của ông Vũ Thế Tuyến

Quảng Trị: Chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài của ông Vũ Thế Tuyến

(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả rà soát các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ông Vũ Thế Tuyến, trú tại xã Ái Tử. Do công dân tiếp tục phản ánh các nội dung đã được giải quyết nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, tỉnh thông báo từ chối tiếp nhận và chấm dứt giải quyết vụ việc.

Quảng Nghĩa

18:07 31/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm