Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ bảy, 27/09/2025 - 18:25
(Thanh tra) - Thực hiện các Kế hoạch 363, 1910 và 96 của Thanh tra Chính phủ, Đồng Nai tập trung rà soát, đối thoại, xử lý dứt điểm 13 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đến nay, 5 vụ đã giải quyết xong, 8 vụ còn lại đang tiếp tục kiểm tra, tháo gỡ từng bước.
Nhóm 96 có 4 vụ, đặc biệt các việc liên quan đến bố trí tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: LCT
Đối chiếu theo các kế hoạch thanh tra nói trên, trên địa bàn Đồng Nai (cũ) hiện có 13 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Cụ thể: có 6 vụ thuộc Kế hoạch 363, 3 vụ thuộc Kế hoạch 1910 và 4 vụ thuộc Kế hoạch 96. Đây là những vụ việc gắn với đất đai, dự án, giải tỏa – bồi thường, với tính chất đan xen quyền lợi phức tạp, nhiều lần vượt cấp.
Theo Báo cáo số 82/BC-TT ngày 18/9/2025 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng đầu năm 2025 địa bàn Đồng Nai.
Theo Kế hoạch 363/KH-TTCP có 6 vụ gồm tranh chấp vườn cây Trà Cổ, hồ Suối Đầm, chợ Sặt; khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhuần liên quan Dự án Khu đô thị sinh thái Long Hưng; vụ bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên (TP Long Khánh); vụ gia đình ông Đoàn Thanh Giang và bà Trương Thị Quý (huyện Trảng Bom). Đây là những vụ đã kéo dài nhiều năm, từng được đưa vào diện theo dõi của Tổ công tác 1849/QĐ-TTg.
Theo Kế hoạch số 1910 gồm 3 vụ: Khiếu nại của ông Phạm Văn Sinh và một số công dân (phường Long Bình, TP Biên Hòa); ông Lương Hữu Ngọc và công dân (khu phố 5 phường Bửu Long, TP Biên Hòa); ông Nguyễn Văn Bình cùng nhiều hộ dân (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Đây là các vụ đã được Trung ương rà soát, nay đã có hướng xử lý thống nhất.
Và theo Kế hoạch số 96, Đồng Nai có 4 vụ, đáng chú ý nhất là các vụ việc liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vụ ông Lê Tiến Vinh (xã Phước Bình, huyện Long Thành). Đây là những vụ việc phát sinh khi dự án trọng điểm quốc gia triển khai, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Chợ Sặt - 1 trong 6 vụ việc nhóm 363. Ảnh: Google
Cũng theo báo cáo, đến ngày 5/9/2025, toàn tỉnh đã xử lý dứt điểm 5/13 vụ việc. Trong đó, 2 vụ thuộc nhóm 363 và 3 vụ thuộc nhóm 1910 đã khép lại theo đúng thẩm quyền. Đáng chú ý, hồ Suối Đầm – một trong những điểm nóng đã được UBND tỉnh đề nghị đưa ra khỏi danh sách vụ phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn 2514-CV/TU chấp thuận, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 449/BC-UBND ngày 19/5/2025 gửi Thanh tra Chính phủ xin ý kiến thống nhất.
Còn lại 8/13 vụ việc đang trong diện kiểm tra, rà soát. Trong đó, 4 vụ thuộc nhóm 363 (gồm Trà Cổ, Suối Đầm – phần việc tiếp theo, chợ Sặt, ông Nguyễn Văn Nhuần) và 4 vụ thuộc nhóm 96 (liên quan Dự án sân bay Long Thành và vụ ông Lê Tiến Vinh).
Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại Bình Phước (cũ) tiếp tục được rà soát, đối thoại và xử lý theo đúng kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.
Tại huyện Bù Đăng, trong 6 trường hợp, chỉ đối thoại được 1 là vụ việc của bà Phạm Thị Huệ, nhưng bà không thống nhất với kết quả giải quyết; 5 trường hợp khác không tham gia.
Ngày 21/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tiếp bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Văn Lợi, kết luận vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, hợp tình, hợp lý.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai Kế hoạch 96/KH-TTCP (28/3/2025), báo cáo kết quả tại Văn bản 234/BC-UBND (28/6/2025).
Ngày 29/7/2025, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Báo cáo 77/BC-UBND, kiến nghị đưa vụ ông Lợi, bà Thoa ra khỏi danh sách theo dõi; đồng thời yêu cầu UBND xã Thọ Sơn cung cấp bản đồ vệ tinh, Công an địa phương cung cấp thông tin cư trú.
Ngày 29/8/2025, UBND tỉnh ra Thông báo 174/TB-UBND, giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, công khai kết quả trên phương tiện thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Dự án hồ Suối Đầm (xã Bàu Hàm) thuộc nhóm 363, được tỉnh đề nghị đưa ra khỏi danh sách vụ phức tạp. Ảnh: T4/2023
Tại thành phố Đồng Xoài, trong 9 trường hợp, đã đối thoại 7 (bà Đinh Thị Phiến, Bùi Thị Dân, Trần Thị Hà, ông Nguyễn Văn Khen, Đoàn Văn Láng, Lê Văn Thức, Nguyễn Văn Ngọc). Hai công dân Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Thị Sang vắng mặt. Kết quả, chỉ có ông Lê Văn Thức đồng ý phương án giao thêm 1 lô đất tái định cư và cam kết chấm dứt khiếu nại; các trường hợp còn lại không chấp thuận.
Tại huyện Lộc Ninh, vụ việc của ông Lê Phú Sơn và nhiều hộ dân,UBND huyện chưa ban hành quyết định thu hồi, chưa phê duyệt bồi thường; người dân vẫn sinh sống trên đất, nên chưa phát sinh khiếu nại theo khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại 2011.
Ngày 2/4/2025, làm việc với UBND xã Lộc Thịnh, ông Sơn xác nhận đã nắm rõ quy định, đồng ý không tiếp tục khiếu nại về Dự án xây dựng hàng rào từ ngã ba Đồng Tâm đến cây xăng Ngọc Ánh.
Trong tháng 7 và 8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo để tháo gỡ: Ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp cơ sở, ban hành Thông báo 74/TB-UBND. Ngày 1/8, Thanh tra tỉnh phát hành Giấy mời 34/GM-TT, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm cùng phối hợp rà soát. Ngày 5/8, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với Cục III Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý. Các mốc 12/8 (433/TT-NV1), 18/8 (136/UBND-TCD), 21/8 (họp liên ngành) và 29/8 (174/TB-UBND) cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc giải quyết đến cùng.
Con đường giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống, những “điểm nghẽn” sẽ dần được tháo gỡ, để niềm tin của người dân thêm vững bền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ và tỉnh Phú thọ sau hợp nhất đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Theo UBND thành phố Hà Nội, năm 2025, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển giao thông, đô thị, giao đất dịch vụ…
Hải Hà
Thu Huyền
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật