Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ bảy, 06/07/2024 - 17:21
(Thanh tra) - UBND TP Uông Bí đã tổ chức đối thoại, giải quyết đề nghị, kiến nghị, vận động, thuyết phục 6 hộ gia đình trên địa bàn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để thực hiện Dự án Tuyến đường Yên Tử kéo dài, đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, TP Uông Bí.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND TP Uông Bí và các phòng, ban chức năng TP đã xem xét, giải thích đối với từng ý kiến kiến nghị cụ thể. Ảnh: HH
Đại diện 6 gia đình tham gia đối thoại, gồm: Gia đình ông Đinh Văn Tuấn, ông Đinh Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Long, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phan Đức Toàn và các ông/bà Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Phước Minh (thuộc hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Sáng).
Các hộ dân có diện tích đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng lần lượt là: 264,6m2; 570,7m2; 268m2; 165,4m2; 169,2m2 và 957,2m2.
Để thực hiện dự án, UBND TP Uông Bí đã ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và xét duyệt tái định cư đối với các hộ gia đình trên.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đã thông báo chi trả tiền cho các hộ theo quy định. Tuy nhiên, các gia đình chưa đồng thuận và tiếp tục có kiến nghị về đơn giá bồi thường và công tác bố trí tái định cư.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND TP Uông Bí và các phòng, ban chức năng TP đã xem xét, giải thích đối với từng ý kiến kiến nghị cụ thể.
Trong đó, khẳng định đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
Qua nghe tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã hiểu chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, nhưng chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND TP Uông Bí giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, UBND phường Phương Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những "tai mắt" quan trọng giúp Nhà nước phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn e ngại lên tiếng bởi nỗi lo bị trả thù, trù dập. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khen thưởng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp tạo dựng niềm tin, khuyến khích toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường Cán bộ Thanh tra - Ths. Hoàng Quốc Tráng
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả rà soát các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ông Vũ Thế Tuyến, trú tại xã Ái Tử. Do công dân tiếp tục phản ánh các nội dung đã được giải quyết nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, tỉnh thông báo từ chối tiếp nhận và chấm dứt giải quyết vụ việc.
Quảng Nghĩa
Chu Tuấn
Phương Duy - Đan Quế
Chu Tuấn
H.T
Trọng Tài
Hương Trà
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Minh Tân
Thái Hải
Bùi Bình
Thanh Lương
BTT