Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - Q. Thân
Chủ nhật, 09/01/2022 - 12:21
Thanh tra) - Sau khi phá dỡ công trình ở khách sạn Mỹ Khê (quận Sơn Trà), số rác thải xây dựng không được xử lý theo quy định mà mang đổ san lấp trái phép ở nhiều nơi.
Lực lượng chức năng xã Hòa Phước xử lý vi phạm đổ thải trái quy định. Ảnh: P.T
Những ngày qua, Công ty Đại Nguyên Nam (trụ sở Đà Nẵng) huy động phương tiện, máy móc phá dở tòa nhà trong khuôn viên khách sạn Mỹ Khê (số 254 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để thực hiện dự án khác. Sau khi phá dỡ tồn ra một khối lượng rác thải xây dựng gồm xà bần, giá hạ rất lớn.
Theo quy định, số rác thải này phải được đưa về các điểm tập kết để xử lý theo quy định của UBND TP Đà Nẵng nhằm đảm bảo môi trường. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược khi khối lượng rác này được mang đi bán san lấp mặt bằng trái phép ở một số địa phương khác.
Cụ thể: Khối lượng rác thải xây dựng này được xe vận tải chuyển đến san lấp công trình của ông Trần Phước Tố (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), vị trí san lấp thuộc các thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất C721455.
Sau khi phát hiện việc dùng rác thải xây dựng san lấp mặt bằng trái phép tại đây, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước chỉ đạo các bộ phận chức năng địa phương tiến hành lập biên bản và đình chỉ công trình san lấp.
Theo Chủ tịch UBND xã Hoà Phước, việc thi công san lấp mặt bằng đổ đầy rác thải xây dựng là vi phạm, trái với cam kết ban đầu của người dân sở tại; gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên xã lập biên bản đình chỉ, báo cáo UBND huyện xử lý.

Rác thải xây dựng từ khách sạn Mỹ Khê “vi hành” vào tận tỉnh Quảng Nam. Ảnh: P.T
Không chỉ ở địa điểm trên, rác thải xây dựng do Công ty Đại Nguyên Nam phá dỡ còn đem đến đổ nhiều nơi khác ở đường Hồ Hán Thương, Sơn Trà; hay vận chuyển đổ vào tận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Theo ghi nhận của PV, các điểm đổ ở khu vực hồ sen gần với chùa Vạn Phúc, phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngập đầy rác xây dựng. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn cũng đã yêu cầu di dời ngay số rác thải trái phép này.
Một chuyên gia xây dựng ở Đà Nẵng cho biết, khi phá dỡ công trình, chủ đầu tư tính toán và trả hết chi phí phá dỡ, vận chuyển rác thải xây dựng đi đổ thải (có xác nhận khối lượng)… Ở đây, nếu rác thải không được vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định; đồng nghĩa với việc nó được vận chuyển đi bán san lấp mặt bằng để hưởng lợi. Từ đó, xảy ra tình trạng đơn vị thi công vừa nhận được tiền vận chuyển đổ thải vừa nhận tiền khi đổ san lấp mặt bằng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những "tai mắt" quan trọng giúp Nhà nước phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn e ngại lên tiếng bởi nỗi lo bị trả thù, trù dập. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khen thưởng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp tạo dựng niềm tin, khuyến khích toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường Cán bộ Thanh tra - Ths. Hoàng Quốc Tráng
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả rà soát các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ông Vũ Thế Tuyến, trú tại xã Ái Tử. Do công dân tiếp tục phản ánh các nội dung đã được giải quyết nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, tỉnh thông báo từ chối tiếp nhận và chấm dứt giải quyết vụ việc.
Quảng Nghĩa
Chu Tuấn
Phương Duy - Đan Quế
Chu Tuấn
Hương Trà
Văn Thanh
PL-BĐ
Nguyễn Điểm
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng