Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Công Luận
Thứ ba, 25/05/2021 - 06:40
(Thanh tra) - Ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ra thông báo thụ lý nội dung tố cáo. Đến ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định số 3761/QĐ-UBND gia hạn thời gian giải quyết tố cáo.
Công văn số 115/UBND-TT ngày 13/01/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời Công ty Luật ASEM Việt Nam
Từ đó đến nay đã qua 2 đời Chủ tịch UBND quận mà nội dung tố cáo của công dân vẫn chưa có kết luận.
Ngày 19/5/2021, một năm sau khi đơn tố cáo được thông báo thụ lý nhưng chưa có kết luận của Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Khang Ninh, 75 tuổi, đã buộc lòng phải gửi đơn tố cáo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm lên cấp trên do nội dung tố cáo đã bị “ngâm tôm” quá thời hạn giải quyết từ rất lâu.
Theo thực tế, đơn của công dân được gửi đến Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm từ cuối năm 2019.
Ông Nguyễn Khang Ninh cho biết, do tuổi cao nên đã phải ủy quyền cho Công ty Luật ASEM Việt Nam và luật sư để đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật.
Luật sư đã nhiều lần có kiến nghị bằng văn bản gửi tới Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị giải quyết tố cáo đúng quy định, nhưng vẫn không được giải quyết.
Thậm chí mới đây luật sư đã phải nhắn tin trực tiếp cho Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị xem xét việc kiến nghị về giải quyết tố cáo của công dân đã bị kéo dài, tuy nhiên, chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ và vô cảm: “Quận đang giao các ngành rồi” cho một vụ việc đã thụ lý từ hơn 1 năm trước.
Trước sự thờ ơ vô cảm, vi phạm thời gian giải quyết đơn thư tố cáo, công dân đặt vấn đề: Phải chăng, đằng sau việc cố tình chậm trễ, không giải quyết này là vì động cơ, mục đích nào khác? Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm là người đứng đầu và có thẩm quyền giải quyết nhưng không giải quyết, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Chính việc kéo dài thời gian giải quyết đơn tố cáo của công dân đã dẫn đến việc tạo điều kiện “một cách hữu ý” cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai theo nhận định của công dân liên tục đề nghị xin cấp phép xây dựng, thậm chí còn rao bán quyền sử dụng đất đang được cấp chưa đúng (theo trình bày của ông Khang Ninh) cho người khác… nhằm làm mất đi hiện trạng quyền sử dụng đất đang có tranh chấp, làm phức tạp thêm các tình tiết của vụ việc, đặc biệt khiến mâu thuẫn trong nội bộ gia đình công dân trở nên căng thẳng, gây bức xúc trong dư luận.
Chúng tôi sẽ chờ câu trả lời từ phía UBND quận Bắc Từ Liêm và những người liên quan để thông tin tiếp tới quý độc giả về việc tại sao việc giải quyết tố cáo của công dân bị quá hạn dài như vậy?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước năm 1992, ông Phạm Minh Tâm có lấn chiếm, sử dụng phần diện tích đất do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quản lý. Sau nhiều năm, công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Kết luận nội dung tố cáo số 17/KL-UBND ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định 1 trong 4 nội dung tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu là đúng, đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 31/12/2026.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu. Dù kết quả xác minh cho thấy 4/5 nội dung tố cáo là sai, nhưng ông Xô vẫn bị kiểm điểm, làm rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu do chưa sát sao kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, để xảy ra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.
Chu Tuấn
Chu Tuấn
ThS Phạm Hồng Lương, Ngô Thị Thanh Nga, Trường Cán bộ Thanh tra
Chu Tuấn
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Huyền Thu