Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Thứ sáu, 10/07/2026 - 12:01
(Thanh tra) - Báo cáo của Đồng Tháp gửi Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc chủ động tổ chức tiếp công dân, đối thoại ngay từ cơ sở cùng các cơ quan chuyên môn được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Rà soát kỹ từng chi tiết hồ sơ vụ việc, lắng nghe các kiến nghị của công dân luôn là thông điệp chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trong từng buổi tiếp công dân (Ảnh: ĐQ)
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 236/QĐ-TTCP về thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tổ chức nhiều đợt tiếp công dân, đối thoại trực tiếp đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, góp phần tháo gỡ vướng mắc, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tái khiếu.
Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, việc tiếp công dân được triển khai trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TTCP, Kế hoạch số 329/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 116/C.III-TH ngày 12/6/2026 của Cục III (Thanh tra Chính phủ) về tiếp công dân, đối thoại đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tái khiếu, tái kiện.
Thanh tra tỉnh đã tổ chức 2 đợt tiếp công dân. Trong đó, đợt thứ nhất được thực hiện trước khi nhận Công văn số 116/C.III-TH; đợt thứ hai được triển khai ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Cục III.
Theo danh sách công dân tiếp khiếu tại Văn bản số 222 ngày 8/5/2026, Văn bản số 4416 ngày 6/5/2026 của Ban Tiếp công dân Trung ương và danh sách 60 công dân khiếu kiện tại Hà Nội do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển ngày 18/5/2026, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 16 vụ việc còn tiếp tục tái khiếu. Trong đó, 4 vụ thuộc Kế hoạch số 96/KH-TTCP và 12 vụ thuộc Kế hoạch số 329/KH-TTCP.
Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, toàn bộ 16 vụ việc này đã được địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý và giải quyết hết thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, do công dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết nên vẫn tiếp tục khiếu nại.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 236, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp, đối thoại với các công dân.
Cụ thể, trước thời điểm nhận Công văn số 116, Thanh tra tỉnh đã chủ động tổ chức tiếp công dân đối với 5 vụ việc gồm: vụ việc của ông Lê Văn Mầu và các công dân khiếu nại liên quan Dự án Khu công nghiệp Long Giang được tiếp ngày 24/4; vụ khiếu kiện liên quan Dự án Khu công nghiệp Long Giang được tiếp ngày 18/5.
Đối với các vụ việc liên quan Dự án mở rộng Quốc lộ 1A năm 2005, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiếp bà Trần Thị Sáu (phường Nhị Quý) ngày 25/5 và ông Trần Minh Thức (phường Nhị Quý) ngày 1/6. Cùng ngày 1/6, cơ quan thanh tra cũng tổ chức tiếp bà Lê Thị Sáu (phường Mỹ Phước Tây) khiếu nại liên quan Cụm dân cư Khu thương mại Cai Lậy.
Ngoài ra, ngày 8/6, Thanh tra tỉnh tiếp bà Trần Thị Sao (xã Tân Nhuận Đông), là vụ việc thuộc Kế hoạch số 329/KH-TTCP.
Ngay sau khi nhận Công văn số 116/C.III-TH ngày 12/6/2026 của Cục III, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phát hành giấy mời đối với công dân của 11 vụ việc còn lại; đồng thời mời đại diện lãnh đạo Cục III, Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự các buổi tiếp công dân và đối thoại.

Các vụ việc tái khiếu luôn được UBND tỉnh Đồng Tháp rà soát kỹ và mời các cơ quan Trung ương cho ý kiến. Trong ảnh là một buổi đối thoại vào tháng 6/2026. Ảnh: Đan Quế
Ngày 18/6/2026, Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp đối với 6 vụ việc, gồm: ông Nguyễn Việt Thanh, bà Nguyễn Thị Xa (xã Đốc Binh Kiều); bà Trương Thị Giúp (xã Ba Sao); bà Phạm Thị Kiệp, bà Lê Thị Lan (xã Phong Mỹ); bà Huỳnh Thị Dợn, bà Nguyễn Thị Thủy (xã Thường Phước); bà Trần Thị Huệ (xã Tân Hộ Cơ) và ông Bùi Văn Đúng (xã Long Khánh).
Tiếp đó, ngày 19/6/2026, Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp đối với 5 vụ việc khác gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hà (chồng là ông Trần Văn Đẩu) và bà Lê Thị Hai (chồng là ông Ngô Văn Cu) cùng trú phường Mỹ Phước Tây; bà Lâm Thị Xuân (chồng là ông Lê Bá Mạnh) trú xã Phú Hựu; bà Trần Thị Nhi trú xã An Long; ông Lê Văn Út trú xã Tân Khánh Trung và bà Lý Cẩm Tiên trú xã Tháp Mười.
Việc chủ động tổ chức tiếp công dân, đối thoại ngay từ cơ sở, có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các cơ quan chuyên môn được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm giải thích, làm rõ các căn cứ pháp lý, lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng rà soát toàn diện từng vụ việc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp và kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Một trong những vụ việc được giải quyết dứt điểm thông qua công tác tiếp công dân, đối thoại là trường hợp của ông Trần Minh Thức (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).
Ông Thức khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A; yêu cầu được bồi thường bổ sung diện tích 83,4m² đất liền kề với diện tích 155,5m² đã bị thu hồi năm 2006 tại khu vực ấp Quý Phước, xã Nhị Quý (nay là phường Nhị Quý).

Mỗi buổi tiếp công dân, đại diện các cơ quan chức năng của Đồng Tháp luôn lắng nghe công dân trình bày, rà soát kỹ lưỡng các tình tiết. Trong ảnh là công dân trình bày ý kiến tại buổi tiếp tháng 5/2026. Ảnh: Đan Quế
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, nội dung khiếu nại của ông Thức đã được các cơ quan có thẩm quyền từ địa phương đến Trung ương nhiều lần xem xét, giải quyết và đều kết luận việc bồi thường, hỗ trợ đã được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trong đó có Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; kết luận của Tổ công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) tại Công văn số 3582/BTNMT-TTr ngày 24/8/2016; các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ năm 2017, 2018 và kết quả rà soát của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được thông báo trong các năm 2019 và 2020.
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (trước khi hợp nhất) đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với ông Trần Minh Thức. Tại buổi làm việc, ông Thức thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh và cam kết không tiếp tục khiếu nại. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3741 ngày 20/5/2025 trả lời không xem xét giải quyết lại các nội dung khiếu nại.
Tại buổi tiếp công dân ngày 1/6/2026, ông Trần Minh Thức một lần nữa khẳng định cam kết chấm dứt khiếu nại đối với các nội dung liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A thực hiện từ năm 2005. Người chủ trì buổi đối thoại ghi nhận việc ông Trần Minh Thức tự nguyện cam kết không tiếp tục khiếu nại. Kết quả này được UBND tỉnh ghi nhận tại Thông báo số 175 ngày 16/6/2026. Đây là vụ việc cam kết chấm dứt duy nhất trong 16 vụ tái khiếu phức tạp được rà soát, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.
Bài 2: Rà soát kỹ từng hồ sơ khiếu nại, tố cáo, “khoảng lặng” vẫn kéo dài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo cáo của Đồng Tháp gửi Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc chủ động tổ chức tiếp công dân, đối thoại ngay từ cơ sở cùng các cơ quan chuyên môn được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Đan Quế
(Thanh tra) - Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tư pháp, TAND hai cấp TP Cần Thơ nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt. Dù khối lượng án tăng cao, đơn vị vẫn giải quyết 100% đơn khiếu nại, bảo đảm chất lượng xét xử và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Phú Đức
Phú Đức
Quang Dân
Bùi Bình
PV
Trần Kiên
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trí Vũ
Đan Quế
Bảo San - Huy Trần
Phú Đức
Thái Nam
T.Vân
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Phú Đức