Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bà Rịa – Vũng Tàu: Quý I/2025, tình hình khiếu nại, tố cáo đã giảm so với cùng kỳ

Chu Tuấn

Thứ năm, 24/04/2025 - 07:04

(Thanh tra) - Trong quý I năm 2025, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã tiếp và hướng dẫn cho 965 lượt người (giảm 14,22% so với cùng kỳ năm 2024). Đồng thời, nhận và xử lý 1.215 đơn của công dân (giảm 10,72% so với cùng kỳ năm 2024); không có đoàn khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người của tỉnh đi ra các cơ quan Trung ương…

Ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân... Ảnh: Chu Tuấn

Không có đoàn KNTC đông người đi ra các cơ quan Trung ương

Ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cũng như thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. 

Cùng với đó, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh đã có kế hoạch kiểm soát về thời hạn giải quyết. Chất lượng giải quyết KNTC có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung…

Số liệu thống kê cho thấy, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 965 lượt người; tiếp 1 đoàn đông người với 10 công dân (10 hộ dân thuộc huyện Long Đất tập trung đến UBND tỉnh để KN yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đối với phần diện tích đất sử dụng do lấn chiếm), giảm 1 đoàn so với cùng kỳ 2024; không có đoàn KNTC đông người của tỉnh đi ra các cơ quan Trung ương.  

Toàn tỉnh cũng đã nhận và xử lý 1.215 đơn. Thụ lý giải quyết 656 vụ KNTC (năm 2024 chuyển qua 379 vụ, thụ lý mới 277 vụ, giảm 86 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ năm 2024). Số vụ đến hạn giải quyết là 246 vụ; đã giải quyết 217 vụ, đạt 88,21%; đang tiếp tục giải quyết 439 vụ…

Đánh giá về nguyên nhân của tình hình KNTC, UBND tỉnh BR-VT cho rằng, do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc giá trị quyền sử dụng đất liên tục biến động theo hướng tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân dẫn đến phát sinh KNTC.

Mặt khác, trong công tác thu hồi đất để triển khai dự án còn bộc lộ thiếu sót trong quá trình đo đạc, bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương; qua đó, chưa giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người dân, dẫn đến phát sinh KNTC.

Liên quan đến các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 1 vụ việc KN phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân ở Phường 11, thành phố Vũng Tàu). Vụ việc này, Thanh tra Chính phủ đang rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh BR-VT còn 1 vụ việc KN phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ... Ảnh: Chu Tuấn

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Đánh giá về kết quả đã đạt được, UBND tỉnh BR-VT cho biết, công tác tham mưu giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã được đẩy nhanh hơn, nhất là việc đối thoại ngay sau khi có báo cáo kết quả xác minh. Qua đó, giải quyết bảo đảm trên 85% theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra (tỷ lệ giải quyết 88,21%). Kết quả công tác giải quyết KNTC đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Dự báo trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai các dự án để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích công cộng, cùng với đó là sự gia tăng giá trị quyền sử dụng đất đã có phần ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án nếu không được thực hiện đúng quy định là nguyên nhân chủ yếu phát sinh KNTC. Nội dung KN vẫn sẽ tập trung trong lĩnh vực đất đai, việc thực hiện các chính sách xã hội,... nội dung TC nếu có phát sinh vẫn tập trung vào lĩnh vực hành chính. 

Tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo sẽ còn phát sinh nhiều, tiềm ẩn yếu tố phức tạp. KN đông người, vượt cấp có thể phát sinh ở những nơi không làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở…

Từ nay tới cuối năm, UBND tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngành, các ngành, các cấp trong tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về KNTC; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ làm việc với 7 tỉnh về các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ làm việc với 7 tỉnh về các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

(Thanh tra) - Trong 2 ngày 12/5 và 14/5, Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với 7 tỉnh về nội dung kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Ngọc Anh

17:39 14/05/2025
Quảng Ninh: Giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất tại Cẩm Phả

Quảng Ninh: Giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất tại Cẩm Phả

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (KN) lần hai của bà Vũ Thị Vân Anh (là vợ, được thừa kế, ủy quyền theo quy định pháp luật của ông Trần Văn Thành), liên quan đến việc thu hồi đất tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả để thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn.

Trọng Tài

13:35 14/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm