Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Chu Tuấn

Thứ năm, 11/07/2024 - 10:13

(Thanh tra) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra điểm nóng về KNTC. Công tác tiếp công dân tiếp tục được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh BR-VT không xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Chu Tuấn

UBND tỉnh BR-VT cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, thủ trưởng các đơn vị trong tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ theo lịch đã công khai. Ban Tiếp công dân tỉnh, huyện thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC được dư luận xã hội quan tâm; tiếp công dân để chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc, không để phát sinh vụ việc phức tạp; chỉ đạo giải quyết xong vụ KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài (vụ KN của bà Châu Mỹ Lang về nhà đất số 54 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu); đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất giải quyết vụ KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài (vụ KN của bà Phạm Thị Ánh và ông Nguyễn Văn Bé Ba).

UBND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 262-KH/TU, ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (7 vụ việc tồn đọng); ban hành nhiều công văn chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; triển khai Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu đã quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để KN vượt cấp xảy ra... Ảnh: Chu Tuấn

Trong kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 2.276 lượt người; nhận và xử lý 2.519 đơn, giảm 33,81% so với cùng kỳ năm 2023; thụ lý 1.151 vụ KNTC; số vụ đến hạn phải giải quyết là 795 vụ, đã giải quyết 752 vụ, đạt 94,59%...

UBND tỉnh cũng cho biết, việc thụ lý, giải quyết KNTC của tổ chức, công dân cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Nhiều vụ việc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã tập trung vào cuộc ngay từ đầu, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết của chính quyền cùng cấp. Công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết được chú trọng, nhiều vụ việc công dân tự nguyện rút đơn sau khi được vận động, thuyết phục...

Đánh giá về kết quả đã đạt được, UBND tỉnh BR-VT cho biết, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh xây dựng và bám sát kế hoạch để kiểm soát về thời hạn giải quyết, chủ động xin gia hạn đối với vụ việc phức tạp. Chất lượng giải quyết KNTC tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung.

Mặc dù số vụ thụ lý mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2023, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực của Thanh tra tỉnh, các cấp, các ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đã giải quyết bảo đảm trên 85% theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả công tác giải quyết KNTC tiếp tục góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Để kịp thời bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong tháng 7/2024, các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện công tác kiểm đếm, thu hồi đất. Ảnh: A.X

UBND tỉnh cũng cho biết, trong 6 tháng cuối 2024, tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân, giải quyết căn bản tình hình KNTC phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về KNTC, nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Để kịp thời bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 7/2024, các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện công tác kiểm đếm, thu hồi đất; đồng thời, các dự án giao thông trọng điểm khác tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Vì vậy, UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo các địa phương cần quan tâm, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu hồi, bồi thường; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án phải bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác. Các ý kiến phải được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ để giải đáp kịp thời cho người dân, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo để kịp thời tháo gỡ; có giải pháp xử lý ngay từ cơ sở để không để phát sinh tình huống phức tạp...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm