Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/12/2016 - 16:15
(Thanh tra)- Beny Steinmetz, 1 trong 10 tỷ phú kim cương giàu nhất thế giới đang bị quản thúc tại nhà ở Israel sau khi bị giam giữ vì nghi ngờ hối lộ quan chức Chính phủ Guinea, trong một vụ việc có liên quan đến tranh chấp quyền khai thác một trong những mỏ sắt có giá trị nhất toàn cầu.
Tỷ phú người Israel Beny Steinmetz trong một sự kiện ở Tel Aviv tháng 8/2010. Ảnh: Reuters
Theo cảnh sát Israel, tỷ phú Beny Steinmetz, 60 tuổi, bị bắt giữ vì nghi ngờ hối lộ và rửa tiền.
Sau khi chi trả một khoản tiền bảo lãnh 100 triệu shekel, ông Steinmetz được cho về quản thúc tại nhà trong 2 tuần. Các hộ chiếu bị tịch thu và ông bị cấm rời khỏi Israel trong vòng 180 ngày. Steinmetz đã không xuất hiện tại tòa án.
Cảnh sát cho biết, Steinmetz và một số người Israel khác chủ yếu sống ở nước ngoài, bị nghi ngờ chi hàng chục triệu USD hối lộ các cán bộ cấp cao khu vực công ở Guinea. Cảnh sát Israel đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, Thụy Sỹ, Guinea và Israel tiến hành điều tra vụ việc như một phần trong nỗ lực chống hối lộ tại khu vực công nước ngoài của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Ngày 20/12, cảnh sát Israel cũng đã bắt giữ người thứ 2 có tên trong hồ sơ của tòa án là Asher Avidan, vì có liên quan đến vụ việc đang điều tra. Avidan, cựu lãnh đạo của Tập đoàn Khai khoáng Beny Steinmetz (BSGR) tại Guinea, cũng được thả về, quản thúc tại nhà cho đến ngày 2/1/2017.
Tháng 1/2013, một ban hội thẩm ở New York (Mỹ) đã mở cuộc điều tra các vi phạm có thể có theo Đạo luật Chống tham nhũng tại nước ngoài và chống tội phạm rửa tiền của Mỹ, liên quan đến việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ Simandou.
Năm 2014, Frederic Cilins, một người Pháp có quan hệ với Steinmetz và BSGR bị kết án 2 năm tù vì đã cản trở công tác điều tra của ban hội thẩm. Các công tố viên buộc tội Frederic Cilins hối lộ một nhân chứng để phá hủy tang chứng và nói dối các nhà điều tra Mỹ. Cilins đã được ra tù vào tháng 1 năm nay.
Phía BSGR một mực cho rằng, những cáo buộc của Chính phủ Guinea là vô căn cứ. BSGR đề nghị sự hỗ trợ của các nhà chức trách Israel về vấn này suốt hơn 1 năm. Và, sự mạnh tay này của các nhà chức trách Israel, rõ ràng là một cách thu hút sự chú ý của người dân.
BSGR bác bỏ những cáo buộc hối lộ các quan chức ở Guinea để giành được một nửa mỏ Simandou khổng lồ năm 2008. Sau đó, BSGR bán 51% quyền khai thác cho nhà khổng lồ khai khoáng Brazil Vale SA năm 2010 với giá 2,5 tỷ USD, mặc dù chỉ nhận về khoản thanh toán 500 triệu USD.
BSGR đã bị tước quyền khai thác vào năm 2014, sau khi một ủy ban của Chính phủ Guinea tìm thấy bằng chứng về tham nhũng trong việc cấp giấy phép khai khoáng.
Chính phủ Guinea, trong một e-mail cho biết, sẽ trung thành với nguyên tắc không can thiệp vào các thủ tục pháp lý. "Nếu vụ việc gia tăng sự ảnh hưởng ở Guinea, chúng tôi sẽ cho phép cơ quan tư pháp của mình hành động như đã làm đối với các vụ việc khác tương tự".
Ngày 20/12 vừa qua, Đài Phát thanh Quân đội của Israel trích dẫn lời ông Yuval Sasson - luật sư của tỷ phú Steinmetz cho biết, BSGR không đưa hối lộ và các công ty khác tìm cách cướp đi quyền khai thác mỏ của họ mới là kẻ phải chịu trách nhiệm trong cuộc điều tra.
Luật sư Yuval Sasson không nói rõ đó là các công ty nào, nhưng Steinmetz đã chỉ ra rằng, các cáo buộc chống lại ông và BSGR là một phần kế hoạch của Tập đoàn Rio Tinto - nhà khai thác mỏ lớn thứ 2 thế giới và những người khác để giành lại quyền khai thác đối với Simandou. Tuy nhiên, Rio đã phủ nhận "kế hoạch" như lời kháng nghị của tỷ phú Steinmetz.
Liên quan đến lĩnh vực khai thác mỏ tại Guinea, tuần trước, Mahmoud Thiam, cựu Bộ trưởng Khai thác mỏ Guinea cũng đã bị các công tố viên Mỹ cáo buộc rửa tiền, hối lộ.
Theo các công tố viên liên bang ở New York, ông Thiam bị cáo buộc đã được một tập đoàn chưa xác định của Trung Quốc trả 8,5 triệu USD nhằm giúp giành được gần như toàn bộ quyền kiểm soát lĩnh vực khai khoáng có giá trị của quốc gia Tây Phi này. Mahmoud Thiam là Bộ trưởng Khai thác mỏ của Guinea năm 2009 và 2010.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.
Phương Hiếu
Nguyễn Thu Trang (Cục IV, Thanh tra Chính phủ)
Thanh Lương
Hải Lương
Ngọc Bích (Thực hiện)
Ngọc Bích
Nhóm PV
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang
Lan Anh
T. Minh
Hải Lương
Hương Giang
BTT
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang