Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 30/06/2014 - 21:52
Ngày 30-6, truyền thông Trung Quốc cho biết Phương Uy, tỉ phú người Liêu Ninh và là chủ tịch tập đoàn sản xuất thiết bị kỹ thuật cao Phương Đạt đã bị cách chức và tước tư cách đại biểu quốc hội để điều tra tham nhũng.
Chủ tịch tập đoàn Phương Đạt, Phương Uy - Ảnh:xinhua
Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc cho biết Phương Uy kiếm tiền nhờ vào sự “bảo trợ đặc biệt” của nguyên phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC) Tô Vinh, vừa bị cách chức hôm 27-6 do nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ mà chính phủ Trung Quốc thường dùng để ám chỉ quan chức phạm tội tham nhũng.
Theo tạp chí Tài Kinh, Phương Uy là một trong những tỷ phú trẻ của Trung Quốc vừa bước sang tuổi 41, từng là một chính trị gia ở tỉnh Liêu Ninh và bắt đầu làm giàu từ những năm 1990. Tập đoàn Phương Đạt do Phương Uy đứng đầu có chi nhánh ở 20 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc với hơn 50.000 nhân viên.
Tập đoàn này chuyên sản xuất vật liệu carbon, thiết bị bán dẫn kỹ thuật cao, thiết bị dùng trong điều khiển giao thông, thép và hóa chất ở Trung Quốc. Năm 2012, tạp chí Hồ Nhuận xếp Phương Uy là tỷ phú dưới 40 tuổi, giàu đứng thứ hai Trung Quốc với tài sản lên đến 2,4 tỉ USD.
Con đường trở thành tỷ phú của Phương luôn có Tô chống lưng. Ngay từ khi Tô Vinh còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Cam Túc năm 2006 thì Phương đã được ưu tiên nắm giữ nhà máy xử lý carbon ở thành phố Lan Châu. Khi Tô được điều về làm bí thư thành ủy tỉnh Giang Tây thì Phương lại được quyền tham gia quá trình tái cơ cầu các doanh nghiệp nhà nước ngành khai thác mỏ ở tỉnh này.
Tài sản của Phương ngày càng phình to theo con đường quan lộ của Tô Vinh, đến năm 2012 khi Tô Vinh bước chân lên vị trí phó chủ tịch CPPCC thì doanh nghiệp của Tô Vinh càng nhận được nhiều “ưu ái”. Cùng năm này Phương Uy cũng giành được Sở tài nguyên khoán sản và địa chất tỉnh Giang Tây cấp phép “đặc biệt” bỏ 10 tỉ nhân dân tệ hợp tác với một doanh nghiệp địa phương khai thác kim loại ở tỉnh này.
Thông tin Phương Uy bị điều tra tham nhũng gây rung động giới quan chức Trung Quốc, bởi nhân vật này được cho là có mối quan hệ mật thiết với nhiều quan chức khác ngoài ông Tô Vinh. Khi còn là lãnh đạo Phương Đạt, Phương Uy luôn kêu gọi nhân viên của mình phải sống “liêm khiết” và làm theo “những điều chủ tịch Tập Cận Bình dạy bảo” trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tham nhũng, Vụ Hợp tác quốc tế đang tích cực tham mưu triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, đồng thời chủ động chuẩn bị cho việc tham gia và đăng cai các hoạt động của Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2027.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 22 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phối hợp hành động nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN minh bạch, liêm chính và phát triển bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)
Dương Hồng Thành
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Hải Triều
Hương Giang
PV
Hương Giang
Thái Hải
Hương Giang
Trung Hà
Hương Giang
T.Vân
Quang Dân
Đăng Tân
Nguyễn Thanh