Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng Thái Lan đối chất tại Ủy ban Chống tham nhũng

Thứ hai, 31/03/2014 - 19:38

(Thanh tra)- Ngày 31/3, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đang bị phe đối lập yêu cầu từ chức trong suốt 5 tháng qua, đã phải ra đối chất trước Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia.

Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan, sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng đã buộc phải ra đối chất trước Ủy ban Chống tham nhũng, để giải thích về những cáo buộc đã chểnh mảng công việc đối với chương trình thu mua lúa gạo của nông dân. Nhiều nông dân tham gia biểu tình đòi Chính phủ Thái Lan trả tiền mua thóc gạo, bày tỏ hy vọng rằng phiên đối chất này sẽ là tiền đề cho sự từ chức của bà Yingluck Shinawatra.

Tuần trước, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Thái Lan đã lên tiếng về sự vô tội của mình, đồng thời chỉ trích Ủy ban Chống tham nhũng “ép” bà khi không để cho bà có đủ thời gian nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến chương trình thu mua lúa gạo của nông dân.

“Tất cả những cáo buộc chống lại tôi liên quan đến rất nhiều hồ sơ và nhân chứng. Tôi đã yêu cầu Ủy ban Chống tham nhũng cho tôi thời hạn 45 ngày, thế nhưng, họ đã không đồng ý” - Thủ tướng Thái Lan viết trên trang Facebook của mình. Bà cũng cho biết thêm, những thành viên của Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan, trong đó có nhiều quan chức cấp cao của bộ máy tư pháp, đang tìm cách “ép” bà phải từ chức.

Về phần mình, Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan cho rằng, bà Yingluck Shinawatra đã không hề triển khai bất cứ hoạt động nào nhằm giám sát, chống lại các hành vi tham nhũng trong chương trình trợ giá thu mua lúa gạo của nông dân. 

Ngoài ra, bà Yingluck Shinawatra còn bị cáo buộc đã lơ là, chểnh mảng, không quan tâm đến chương trình thu múa lúa gạo của nông dân, do Chính phủ của bà đưa ra nhằm hỗ trợ nông dân bán lúa được giá cao hơn. Theo chương trình này, Chính phủ thu mua lúa gạo của nông dân với giá cao hơn đến 50% so với giá ngoài thị trường.

Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan cũng cho rằng, chính chương trình trợ giá mua lúa gạo của Chính phủ là cái cớ cho tham nhũng hoành hành, bởi chương trình này đã tiêu tốn một khoản tiền rất lớn của ngân sách quốc gia, trong khi đó, lại chẳng hề có đơn vị nào giám sát chương trình này. Ngay bản thân Thủ tướng Thái Lan cũng lơ là, chẳng quan tâm đến chương trình này.

Nếu Thủ tướng Thái Lan bị kết tội, toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan tư pháp cũng như chuyển lên Quốc hội. Việc này đồng nghĩa với nguy cơ bà Yingluck Shinawatra buộc phải từ chức, đồng thời sẽ bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm.

Kể từ khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lên nắm quyền và đến nay là em gái, bà Yingluck Shinawatra lên làm Thủ tướng, gia đình nhà Shinawatra liên tục bị cáo buộc tham nhũng, sử dụng công quỹ để “mua” sự ủng hộ trong các chiến dịch tranh cử diễn ra ở khu vực Bắc và Đông Bắc Thái Lan, những khu vực này luôn mang lại những chiến thắng quyết định cho anh em nhà Shinawatra.

Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Trần Quý

19:40 30/03/2026
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.  

Trần Quý

19:32 30/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm