Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/12/2017 - 14:35
Trang web của Tòa án Bắc Kinh đăng thông báo bác bỏ đơn kháng án của La Phi khiến dư luận lại xôn xao, bởi những tình tiết bi hài của vụ án “cha đẻ đường sắt cao tốc" nhận hối lộ mấy năm trước nay lại được xới lên.
Trương Thử Quang và La Phi
Theo thông báo của tòa, La Phi kháng án về vấn đề quyền sở hữu căn hộ mà Trương Thử Quang - nguyên Cục trưởng Vận tải mua cho cô ta bị tòa án tuyên bố tịch thu vì là tang vật nhận hối lộ. La Phi cho rằng, căn hộ chung cư ở Bắc Kinh này là tài sản hợp pháp của Phi. Phần lớn tiền dùng để mua nhà là của cha mẹ và Phi.
Trong đơn, La Phi nêu cô ta là con duy nhất trong nhà, nên cha mẹ cần cù gom góp tích lũy cả đời được hơn 1,1 triệu NDT (3,85 tỷ VND) để giúp con gái mua được căn hộ và đến ở cùng. Nếu tòa án tịch thu, thì cha mẹ La Phi không có nơi ở.
Tòa án Bắc Kinh cho rằng, sau khi điều tra xem xét kỹ lưỡng nhiều lần, thấy trong số những tang vật cần phải thu hồi trong vụ án Trương Thử Quang có căn hộ nêu trên được mua bằng số tiền Quang nhận hối lộ rồi chuyển cho người tình La Phi mua và để Phi đứng tên. Trong quá trình xét xử hồi năm 2014, Quang từng nói dối để cố giữ căn nhà cho La Phi khi đó chưa bị xét xử, nhưng đã bị tòa sơ thẩm bác bỏ.
Vụ án Trương Thử Quang từng nổi tiếng một thời bởi ông ta là Phó tổng công trình sư kiêm Cục trưởng Vận tải, Bộ Đường sắt, được mệnh danh là “Cha đẻ của đường sắt cao tốc Trung Quốc”. Bởi khi còn giữ chức Cục phó Trang bị đường sắt kiêm Phó chủ nhiệm Văn phòng Đường sắt cao tốc, Quang đã phụ trách việc nhập kỹ thuật và quy hoạch xây dựng đường sắt cao tốc.
Chỉ trong vòng 2 năm, Quang đã lãnh đạo nhóm nhập được 9 kỹ thuật tiên tiến rồi nội địa hóa hoàn toàn. Bản thân Quang 3 năm liền giành Giải Nhất tiến bộ kỹ thuật quốc gia, lọt vào danh sách “10 nhân tài kỹ thuật ưu tú toàn quốc” với nhiều bằng phát minh, sáng chế…
Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa thì ngày 28/2/2011, Quang bị đình chức để điều tra, tới tháng 9/2013 bị Viện Kiểm sát Bắc Kinh khởi tố về tội nhận hối lộ. Ngày 17/10/2014, Tòa án Bắc Kinh đã tuyên phạt Quang án tử hình hoãn thi hành 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.
Tòa làm rõ Quang cùng 14 đơn vị hình thành nhóm lợi ích trong xây dựng đường sắt rồi trực tiếp hoặc thông qua người tình La Phi nhận hối lộ 47,55 triệu NDT (166,4 tỷ VND). Ngày 25/7/2017, mức án của Quang đã được đổi thành tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.
La Phi, sinh 1981, vốn là ca sĩ của Đoàn văn công Đường sắt, từ năm 2005 trở thành người tình của Trương Thử Quang sau khi vợ con Quang sang Mỹ định cư. Năm 2007, Quang đã đưa Phi 2,8 triệu NDT (9,8 tỷ VND) để mua căn hộ nêu trên. Phi đã thay mặt Quang nhận hối lộ tiền, xe hơi và đồng hồ của các đối tác.
Ngày 24/6/2011, Phi bị công an Bắc Kinh bắt giữ, đến tháng 8/2013 thì bị khởi tố. Ngày 7/11/2003, Phi bị tòa án Bắc Kinh đưa ra xét xử và sau đó bị tuyên phạt 5 năm tù. La Phi kháng án, nhưng tòa phúc thẩm bác đơn. Tháng 9 năm nay, do tích cực cải tạo, La Phi được giảm án 8 tháng.
Theo Ngô Tuyết/VNN
http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bi-ha-i-cha-de-duo-ng-sa-t-cao-to-c-tq-bi-tu-va-n-co-n-tham-417624.html
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.
Phương Hiếu
Nguyễn Thu Trang (Cục IV, Thanh tra Chính phủ)
Thanh Lương
Hải Lương
Ngọc Bích (Thực hiện)
Lê Phương
Hương Giang - Tú Anh
Hoàng Long
Bùi Bình
Bài và ảnh: Trang Nguyệt
Nhóm PV
PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang