Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/09/2015 - 15:32
(Thanh tra) - Ông Phạm Hồng Hải, trú tại thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương phản ánh việc cấp phép, khai thác cát, sỏi cho các doanh nghiệp làm sạt lở đất ảnh hưởng đến đời canh tác, đời sống của nhân dân.
Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản cho biết, phản ánh của ông Hải đã được UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, xác minh, báo cáo.
Về nội dung phản ánh Công ty TNHH Bình Thuận Tuyên Quang (Cty Bình Thuận Tuyên Quang) và Công ty TNHH Hiệp Phú (Cty Hiệp Phú) tiếp tục khai thác đã gây thêm bức xúc của các đảng viên và quần chúng nhân dân 2 thôn, gây mất ổn định an ninh chính trị ở địa phương, ông Nguyễn Tiến Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến cho biết chưa có vụ việc gì gây mất an ninh trật tự trên địa bàn đối với hoạt động khoáng sản của 2 doanh nghiệp.
Căn cứ hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông Lô của Cty Hiệp Phú và Cty Bình Thuận Tuyên Quang cho thấy các Cty này thực hiện khai thác theo đúng nội dung giấy phép được cấp, chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định. Do vậy, không có cơ sở để thu hồi giấy phép khai thác cát, sỏi của 2 doanh nghiệp.
Qua kiểm tra thực tế ngày 18/6/2015 tại đoạn sông Lô thuộc địa phận xã Cấp Tiến, Công ty Bình Thuận Tuyên Quang đang dừng khai thác, không có hiện tượng sạt lở bờ sông. Việc sạt lở 2 đoạn bờ sông Lô với tông chiều dài khoảng 280m, diện tích sạt lở khoảng 2.450m3, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cấp Tiến Nguyễn Tiến Lâm, diễn ra từ đầu tháng 5/2014 khi có nước lũ đâu nguồn về, kết họp với xả lũ của hồ thuỷ điện Tuyên Quang không đều nên mực nước sông lúc dâng cao, lúc xuống thấp, khi nước rút làm lở bờ sông.
Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu Cty Hiệp Phú tạm dừng việc khai thác cát, sỏi tại khu vực cửa ngòi Cát với chiều dài đoạn sông khoảng 280m bị sạt lở; có trách nhiệm di chuyển toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực có sạt lở bờ sông và thực hiện cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm; thực hiện quản lý, bảo vệ khu vực đang tạm dừng khai thác theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Đồng thời, thường xuyên thực hiện theo dõi, quan trắc, diễn biến sạt lở bờ sông. Khi bờ sông có diễn biến bất thường phải có báo cáo kịp thời đển các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo quy định.
Đối với đoạn sông thuộc thôn Cây Si, xã Cấp Tiến có chiều dài khoảng 1,2 km tại thời điểm kiểm tra chưa có sạt lở mói, nhưng có nguy cơ sạt lở tiếp khi có mưa lũ về, yêu cầu Cty Hiệp Phú chỉ được phép sử dụng tầu hút vào khai thác cát, sỏi và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Hương Trà
Chính Bình
Hoàng Minh
Nam Dũng
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Thái Minh
Phương Thảo - Đan Quế
Chính Bình
PV
Quang Vinh