Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Tin mới nhất
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã phản ánh những lình xình trong việc đấu thầu công trình xây dựng cơ bản tại thị xã Ayun Pa (Gia Lai). Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Văn Giáo, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt (HQV). Song, đến nay, vẫn chưa có kết quả giải quyết rõ ràng, minh bạch nên ông Giáo tiếp tục có đơn kiến nghị…
(Thanh tra) - Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, thường trú tại quận 2, là phụ huynh của một học sinh đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng phản ánh về cách hành xử của một số giáo viên nước ngoài tại Cơ sở Trung học An Phú (quận 2) thuộc Trường quốc tế BIS không phù hợp quy định hoạt động giáo dục hợp tác đầu tư có yếu tố nước ngoài.
(Thanh tra)- Cho rằng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có hành vi “né tránh” người khiếu nại (KN) thông qua luật sư đại diện, tư vấn pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của người KN nên ông Đặng Đình Mạnh (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) làm đơn KN gửi UBND tỉnh Bình Phước.
(Thanh tra)- Bà Lê Thị Minh (tổ 16H, khu 22, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khiếu nại Quyết định số 1320/QĐ-UB ngày 16/5/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giải quyết bác đơn của bà yêu cầu được sử dụng phần đất lối đi có diện tích 144m2 tại tổ 16H, khu 22, phường Gia Cẩm để xây dựng nhà ở.
(Thanh tra)- Báo Thanh tra có loạt bài “Hà Nội: 24 năm bỏ quên đề nghị của dân”, phản ảnh đề nghị của Ban Chấp hành Chi hội Người Cao tuổi thôn Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông đề nghị được lấy lại đất miếu thờ Thành hoàng làng trong quần thể di tích đã được cấp bằng di tích lịch sử. Hơn 20 năm qua, kiến nghị này vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, trong khi diện tích đất miếu đã thành nhà ở và rất lộn xộn trong quản lý.
(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:
(Thanh tra) - Vụ việc lấn chiếm đất công “rõ như ban ngày” của gia đình ông Tô Văn Thực tại phường Hoàng Liệt gây bức xúc cho người dân xung quanh và khiếu kiện “nóng” kéo dài đã bước sang năm thứ 3. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Mạnh Hoàng trực tiếp nắm bắt tình hình, chỉ đạo phường xử lý dứt điểm trong tháng 2. Tuy nhiên, phường vẫn đang “loay hoay” trong việc xử lý, tiếp tục đệ trình văn bản xin“ khất lần”, kéo dài thời gian.
(Thanh tra)- Tự ý bán 12ha đất nông nghiệp làm thất thu hàng chục tỷ đồng; triện dấu của Đảng ủy vào biên bản thỏa thuận triển khai sản xuất gạch cho doanh nghiệp; cố ý làm trái các qui định của pháp luật về quản lý đất đai; đẩy hàng trăm hộ dân vào tình cảnh thiệt thòi… Đây là phác họa "chân dung” của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong đơn của công dân gửi Báo Thanh tra.
(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 5/11/2013, có bài “Văn Thủy (Quảng Bình): Con trai Chủ tịch xã bị tố cưỡng dâm”, phản ánh Phạm Khánh Chinh, con trai Chủ tịch UBND xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy bị tố đã ép cháu CTMT (sinh năm 1998, trú tại xã Văn Thủy) phải quan hệ với mình.
(Thanh tra) - Sau khi có thông tin phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo phường Tào Xuyên dừng, giải tỏa mọi hoạt động tập kết tại bãi cát “trá hình” của ông Nguyễn Công Định.
(Thanh tra) - Vụ án tranh chấp nhà đất tại số 209 Đống Đa, TP. Đà Nẵng được chúng tôi phản ánh trong bài “Tòa đã nhầm lẫn giữa quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất”, đăng Báo Thanh tra ra ngày 12/01/2014, cho thấy có dấu hiệu oan sai rõ ràng. Sau đó, dư luận hết sức quan tâm theo dõi, các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc can thiệp, đề nghị xem xét lại vụ án. Song, các cơ quan có thẩm quyền xử lý như Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao vẫn “án binh bất động”, đẩy ông Võ Văn Hùng sắp lâm vào cảnh bị mất đất và sắp bị cưỡng chế thi hành án ra khỏi nhà…