Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng báo cáo vụ việc trước 1/8

Thứ ba, 23/05/2017 - 07:29

(Thanh tra)- Ni sư Thích Diệu Hương, trụ trì chùa Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng bị bệnh nặng, được bệnh viện trả về (trưa 27/7/2016) trong tình trạng hôn mê, đã viên tịch vào chiều cùng ngày. Sau khi hậu sự của cố ni sư Diệu Hương xong xuôi, xuất hiện bản di chúc và hợp đồng cho tặng tài sản với số tiền trị giá trên 5 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Văn phòng Công chứng An Phát (49 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xác nhận, lập tại thời điểm ni sư Diệu Hương đang hôn mê. Người được hưởng số tài sản được ghi trong 2 tài liệu trên là sư cô Thích Minh Nguyệt và Thích Minh Đăng.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh tra, ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Văn phòng Công chứng An Phát khẳng định: Khi lập Hợp đồng cho tặng và Di chúc tại thời điểm ngay sau khi được bệnh viện trả về chùa, ni sư Diệu Hương vẫn nghe, hiểu được và đồng ý với nội dung này. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Tiên (y tá viên thuộc Cty TNHH Vận tải Hoàng Phong), người trực tiếp đưa ni sư Diệu Hương từ bệnh viện về chùa khẳng định: Cố ni sư được trả về trong tình trạng nguy kịch, không tự chủ được hành vi, hôn mê, phải dùng thiết bị thở ô xi trợ giúp…

Với bài “Có hay không vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?” (ngày 18/11/2016) chúng tôi đã phản ánh rõ dấu hiệu làm giả di chúc và hợp đồng cho tặng này. Sau khi bài báo phát hành, UBND TP Hải Phòng nhiều lần khẳng định (Văn bản 2914/UBND-VX ngày 29/11/2016 và Văn bản 1000/UBND-VX ngày 1/3/2017) đã giao Công an TP cùng Sở Tư pháp giải quyết, trả lời Báo Thanh tra. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự hồi âm, kết quả giải quyết vụ việc.

Là người quản lý địa phận Phật giáo quận Lê Chân, Trưởng Ban Trị sự - Thượng tọa Thích Tục Bách cũng nhiều lần có đơn phản ánh tố giác, tin báo tội phạm (theo Điều 103, Bộ luật Tố tụng hình sự) gửi tới Công an TP Hải Phòng. Thượng tọa Thích Tục Bách cũng từng nhận được văn bản của UBND TP Hải Phòng trả lời đơn, khẳng định đã giao Công an TP, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 5/4/2017. Đến thời điểm hiện tại chưa thấy có hồi âm.

Ni sư Diệu Hương hoàn toàn mất năng lực khi được bệnh viện trả về và viên tịch sau đó ít giờ

Bên cạnh sự “im lặng” của Công an và các cơ quan liên quan được UBND TP giao giải quyết, hai sư cô Minh Nguyệt, Minh Đăng có nhiều đơn từ đề nghị Thượng tọa Thích Tục Bách giao Trích lục khai tử của cố ni sư Diệu Hương. Và, UBND TP Hải Phòng cũng đã lên kế hoạch cụ thể để giải quyết đề nghị của hai sư cô mà "bỏ lửng" việc giải quyết dấu hiệu chiếm đoạt tiền tỷ được nêu trong bài báo cũng như kiến nghị khẩn thiết của Thượng tọa Thích Tục Bách.

Việc cố sở hữu bản Trích lục khai tử này có phải nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng của cố ni sư Diệu Hương đang được gửi ở nhiều ngân hàng tại Hải Phòng?

Công văn của Báo Thanh tra gửi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Mặc dù đã có văn bản chỉ đạo nhiều lần của UBND TP Hải Phòng, nhưng đến thời điểm này Công an thành phố vẫn chưa trả lời Báo Thanh tra về kết quả giải quyết vụ việc.

Trước những phản ánh về dấu hiệu khuất tất, chậm trễ giải quyết của các cơ quan chức năng TP Hải Phòng từ Thượng tọa Thích Tục Bách, ngày 18/5/2017, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 5111/VPCP-V.I truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu UBND TP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/8/2017.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Thêm việc làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước

Mới đây, ông Mạc Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Dư Hàng cho biết: Không hiểu tại sao hai sư cô lại có bản Trích lục khai tử để nộp ngân hàng với mục đích rút tiền từ tài khoản của cố ni sư Diệu Hương. Bản Trích lục này được đóng dấu sao y bản chính ngày 1/3/2017.

Ông Hà cũng khẳng định không cung cấp bản Trích lục cho một ai ngoài bản duy nhất cấp cho Thượng tọa Thích Tục Bách khi đến phường làm Giấy khai tử cho cố ni sư Diệu Hương. Bản Trích lục được “sao y” (được xác định nộp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng thông qua bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Giao dịch Phạm Ngũ Lão) và bản chính có nhiều điểm không giống nhau về mẫu dấu và mẫu chữ.

Còn Thượng tọa Thích Tục Bách cũng khẳng định, mình là người đi khai tử cho cố ni sư Diệu Hương, hiện giữ bản chính và chỉ cung cấp bản photocopy (không công chứng) để làm thủ tục với Cty Cổ phần Dịch vụ mai táng Hải Phòng.

Xin được nói thêm, ngay sau khi bài “Có hay không vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?” được đăng tải, Báo Thanh tra đã có văn bản thông báo về dấu hiệu giả mạo hợp đồng cho tặng và di chúc để chiếm đoạt tiền gửi ngân hàng tới các ngân hàng có tiền gửi của cố ni sư Diệu Hương.

Yến Nhi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm