Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia Lai siết chặt quản lý thị trường dịp cuối năm

Song Việt

Thứ sáu, 25/09/2026 - 14:02

(Thanh tra) - Trước nhu cầu tiêu dùng thường tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tập trung kiểm soát các địa bàn, mặt hàng và phương thức kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn.

Gia Lai tập trung kiểm soát địa bàn, mặt hàng và thời điểm có nguy cơ phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Chi cục QLTT Gia Lai

Ngày 8/4/2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-124.10. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 17.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu như adidas, NIKE, GUCCI, CHANEL, DIOR, PUMA... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định khoảng 2,5 tỷ đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 12/6/2026, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố hình sự vụ án buôn lậu, gian lận thương mại để điều tra các đối tượng liên quan.

Chỉ 4 ngày sau, tức ngày 12/4/2026, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 50E-406.82. Lực lượng chức năng phát hiện 6.831 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu adidas, NIKE, POLO, THE NORTH FACE, H&M... với tổng trị giá khoảng 907,8 triệu đồng.

Hồ sơ vụ việc sau đó cũng được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai do có dấu hiệu tội phạm. Ngày 12/6/2026, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra mở rộng.

Mới đây nhất là ngày 12/9/2026, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại một cơ sở ở phường Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện 148 thùng sơn và 58 bao bột trét giả mạo nhãn hiệu JOTUN.

Còn tại cơ sở ở phường An Nhơn Nam, lực lượng chức năng phát hiện 49 thùng sơn và 53 bao bột trét cũng giả mạo nhãn hiệu JOTUN. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ với 3 vụ việc điển hình nói trên, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai đã phát hiện tổng cộng 24.198 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Các vụ việc đều được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai xử lý một cách quyết liệt, nghiêm minh.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo nhãn hiệu JOTUN vào ngày 12/9/2026. Ảnh: Chi cục QLTT Gia Lai

Ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 1.358 vụ, trong đó xử phạt 621 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 1 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 2,1 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm được phát hiện tập trung ở kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Sở Công Thương; đồng thời thường xuyên yêu cầu các đội QLTT bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả và hoạt động kinh doanh để xây dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Theo ông Hà, công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường vào thời điểm trước, trong và sau các sự kiện chính trị, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; đặc biệt là những giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao hoặc xuất hiện diễn biến bất thường trên thị trường.

Trọng tâm kiểm tra là các nhóm hàng, lĩnh vực có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, lực lượng QLTT chú trọng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu và hoạt động thương mại điện tử.

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai kiểm tra sản phẩm tại một cơ sở buôn bán tạp hóa. Ảnh: Chi cục QLTT Gia Lai

Một trong những yêu cầu được đặt ra là không chỉ kiểm tra tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà phải tăng khả năng phát hiện vi phạm trên môi trường số. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và hoạt động bán hàng qua mạng xã hội đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác theo dõi, xác minh nguồn gốc hàng hóa và xử lý vi phạm.

Song song với kiểm tra, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp giữa Quản lý thị trường với Công an và các lực lượng chức năng trong xác minh, kiểm tra và xử lý những vụ việc phức tạp.

Cũng theo ông Hà, thời gian tới, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nắm chắc địa bàn, nhận diện sớm nguy cơ và những diễn biến bất thường của thị trường để kịp thời triển khai biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp. “Lực lượng sẽ tập trung vào các địa bàn, mặt hàng và thời điểm có nguy cơ phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, qua đó góp phần bảo đảm thị trường ổn định, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hà cho biết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai siết chặt quản lý thị trường dịp cuối năm

Gia Lai siết chặt quản lý thị trường dịp cuối năm

(Thanh tra) - Trước nhu cầu tiêu dùng thường tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tập trung kiểm soát các địa bàn, mặt hàng và phương thức kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn.

14:02 25/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm