Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiểm điểm rõ trách nhiệm trước dân về qui trình thực hiện dự án

Thứ hai, 09/06/2014 - 22:27

(Thanh tra) - Chiều 7/6, ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã có buổi đối thoại với gần 100 hộ dân thuộc tổ dân phố 14, 15, 16 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là các hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Nguyễn Văn Cừ tới đê tả ngạn sông Hồng. Trước đó, chiều 6/6, nhiều chục hộ dân đã tập trung thành đoàn đông người căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo quận.

>>Hàng trăm hộ dân bức xúc vì đường cong bất hợp lý

Không khí buổi đối thoại căng thẳng khi người dân yêu cầu chính quyền quận, phường làm đúng luật vì người dân đang thực hiện đúng qui định của luật.

Đại diện các hộ dân, ông Võ Văn Bá, ông Nguyễn Văn Lực đề nghị lãnh đạo quận Long Biên trả lời người dân: Đường cong hay thẳng? Vì sao triển khai một dự án gần 1.000 tỷ đồng, liên quan đến trên 400 hộ dân mà người dân phải khiếu nại đông người, bức xúc mới được họp lần thứ 2 trong vòng 5 tháng? Vì sao có chuyện Đảng ủy phường cấm các Bí thư Chi bộ được tiếp xúc với báo chí, cán bộ phường đe nẹt dân?

Phát biểu ý kiến trong bức xúc, ông Bá đề nghị UBND thành phố Hà Nội nắn thẳng đường nối này để tiết kiệm tiền ngân sách Nhà nước và mang lại hạnh phúc cho các hộ dân. Số tiền tiết kiệm được, đề nghị hỗ trợ ngư dân bám biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ông Bá cũng hiến kế, đề nghị Thành phố điều chỉnh dự án này theo hướng mở rộng đường Hoàng Như Tiếp (là tuyến đường 2 làn mới, cách dự án đường nối khoảng 200m, qua khoảng ruộng canh tác của người dân - PV) để tiết kiệm ngân sách mà vẫn đảm bảo nhu cầu giao thông.

Tại buổi đối thoại, nhiều người không kềm chế đã to tiếng, một vài người thậm chí bật khóc. Nhiều ý kiến của người dân khẳng định, quy trình làm việc của phường và quận liên quan tới dự án không dân chủ, nhiều vấn đề của dự án không được công khai khiến người dân thiếu thông tin, việc bồi thường giải phóng mặt bằng không đúng thực tiễn sử dụng đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các hộ dân...

Trả lời các câu hỏi, ông Đỗ Huy Chiến thừa nhận trong quá trình triển khai dự án, các phòng, ban của quận và UBND phường còn thiếu sót trong việc thông tin thông suốt tới người dân khiến người dân bức xúc.

Về việc người dân mới được họp buổi thứ 2 trong suốt quá trình triển khai dự án, ông Chiến yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, ông Nguyễn Ngọc Quang phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ triển khai. Nếu đúng là UBND phường Bồ Đề chưa làm hết trách nhiệm, chưa thực hiện đúng qui trình thì phải kiểm điểm rõ trách nhiệm về việc làm này trước nhân dân. Đặc biệt, phải quán triệt đến từng cán bộ thực hiện giải phóng mặt bằng. "Tôi đề nghị nhân dân phản ánh chính xác tên, địa chỉ cán bộ làm giải phóng mặt bằng không thực hiện đúng đạo đức cán bộ công chức. Nếu có hành vi sai, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm" - ông Chiến nhấn mạnh.

Liên quan tới việc “nắn” lại đường như nguyện vọng của người dân, ông Chiến khẳng định không thuộc thẩm quyền của quận. Tuy nhiên, tất cả những kiến nghị của người dân không thuộc thẩm quyền, quận sẽ chuyển tới lãnh đạo thành phố để xin ý kiến, sau đó sẽ thông tin phản hồi cho người dân.

“Tôi đề nghị Chủ tịch UBND phường tới đây phải công khai tất cả các phương án quy hoạch, thông tin về dự án. Đến thời điểm này, bất kỳ hộ dân nào cần biết về thông tin pháp lý của dự án cần phải được cung cấp đầy đủ. Thậm chí, phường có thể phô tô chuyển đến tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngoài ra, bắt đầu từ 15/6, trong 1 tuần đích thân tôi sẽ dành 1 buổi để giải đáp cho người dân những thắc mắc liên quan tới dự án này”, ông Chiến nói.

Đan Quế

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm