Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khiếu nại của các hộ dân Tân Tiến, Tân Biên: Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết

Thứ sáu, 28/04/2017 - 10:53

(Thanh tra)- Ban Tiếp công dân Trung ương và Thường trực Tiếp công dân của Quốc hội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Chủ tịch UBND huyện Tân Biên chuyển đơn, hồ sơ của ông Đậu Xuân Phong và hàng chục hộ dân xã Tân Lập, huyện Tân Biên đề nghị chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản do Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Lê Tiến Đạt ký ngày 13/4/2017 gửi UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Đậu Xuân Phong (địa chỉ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên), nội dung đề nghị xem xét việc Nông trường Cao su Xa - Mát thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên (huyện Tân Biên) năm 2014 thông báo thu hồi diện tích đất mà ông và 40 hộ dân khai hoang, canh tác nhưng giá bồi thường, hỗ trợ thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Theo đơn trình bày, một số diện tích đất tại Nông trường Cao su Xa - Mát bị bỏ hoang hóa do là đất đầm ao, đầm lầy, sình trũng, không thể trồng cây cao su; ông Phong và các hộ dân đã khai hoang, cải tạo để canh tác và trồng cây lâu năm từ nhiều năm nay.

Trước đó, ngày 12/4/2017, hàm Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện Trần Hồng Cẩn cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Tân Biên nêu rõ: Theo đơn trình bày của ông Đậu Xuân Phong cùng một số hộ dân trú tại ấp Tân Tiến gửi Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật trong việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại do thu hồi đất, “diện tích đất trên đã giao cho Công ty Cao su Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nhưng công ty không sử dụng đã giao lại cho một số công nhân và nhân dân địa phương. Số diện tích nhỏ còn lại bỏ hoang nên gia đình ông Phong và một số hộ khai hoang, phục hóa, canh tác thường xuyên và không bị xử lý vi phạm từ nhiều năm nay. Hiện nay, công ty thông báo thu hồi đất nhưng không áp dụng việc đền bù, hỗ trợ về công tôn tạo và tài sản gắn liền với đất gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của ông và các hộ dân”.

Được biết, năm 2014, UBND xã Tân Lập đã có giấy mời các hộ dân đến hội trường xã để Công ty Cao su Tân Biên thông báo thu hồi 92 ha đất trũng ngập nước tự nhiên tại Nông trường Cao su Xa - Mát hiện 41 hộ dân đang sử dụng. Khi đó, các hộ dân đều không đồng ý việc thu hồi đất và cho rằng, nếu muốn lấy đất để trồng cây cao su thì công ty phải nêu rõ lý do và phải bồi thường thỏa đáng cũng như có các chính sách khác kèm theo đúng với quy định của pháp luật.

Do chưa tìm được tiếng nói chung, thậm chí qua nhiều lần thương lượng vẫn không thống nhất được quan điểm, cực chẳng đã, theo phản ánh của người dân, Công ty Cao su Tân Biên đã phải gửi đơn khởi kiện ra tòa án để giải quyết về việc tranh chấp đất đai giữa công ty với gia đình ông Hoàng Văn Lễ vì cho rằng gia đình lấn chiếm đất của công ty. Về phía mình, gia đình ông Hoàng Văn Lễ cho rằng, Công ty Cao su Tân Biên phản ánh không đúng sự thật bởi đây là vùng đất trũng gia đình khai phá, cải tạo và thực tế sử dụng đất đến nay đã 30 năm.

Hy vọng rằng, với sự đề nghị của các cơ quan Trung ương, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Biên, vụ việc sẽ sớm được giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Hạ Vy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm