Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông Luyện, ông Hạnh

Thứ ba, 19/08/2014 - 08:57

(Thanh tra)- Ông Nguyễn Hữu Khiên (đại diện dòng họ Nguyễn Hữu, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) tố cáo năm 1990, UBND xã Vĩnh Hòa lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thửa số 141, diện tích 390m2, tờ bản đồ số 10, xã Vĩnh Hòa cho ông Nguyễn Bá Thịnh là không đúng đối tượng; đề nghị cấp lại cho dòng họ Nguyễn Hữu vì toàn bộ diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của dòng họ.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã ký ban hành kết luận, khẳng định nội dung tố cáo của ông Khiên là có căn cứ pháp lý.

Diện tích đất thuộc thửa số 141, tờ bản đồ số 10, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang có nguồn gốc thuộc quyền sử dụng của dòng họ Nguyễn Hữu. Gia đình ông Nguyễn Bá Thịnh sử dụng từ khoảng năm 1950- 1955, có công quản lý, tôn tạo. Quá trình thực hiện chính sách về đất đai qua các thời kỳ, họ Nguyễn Hữu mặc dù vẫn sử dụng ngôi nhà thờ làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất (không kê khai, đăng ký, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính, không đề nghị cấp GCNQSDĐ).

Năm 1990, ông Thịnh tự ý kê khai, xin cấp GCNQSDĐ, được Hội đồng Cấp GCNQSDĐ xã Vĩnh Hòa xét, đề nghị cấp là thiếu căn cứ pháp lý vì không căn cứ hồ sơ 299, không có giấy tờ chuyển nhượng sử dụng đất giữa bà Thìn và con trai ông Thịnh.

Năm 2007, UBND huyện Ninh Giang cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Bá Luyện trong khi tranh chấp đất đai giữa họ Nguyễn Hữu và ông Thịnh chưa được giải quyết dứt điểm và việc xét duyệt căn cứ giấy tờ sử dụng đất là GCNQSDĐ số A 434446 do UBND tỉnh Hải Hưng cấp cho ông Thịnh ngày 19/12/1990 là trái quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã ký ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định số 1396 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về việc xử lý đơn của công dân xã Vĩnh Hòa. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Bá Luyện và bà Phạm Thị Hạnh; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể đã có những thiếu sót, sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện cấp GCNQSDĐ hộ ông Luyện và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định xử lý đơn tố cáo của dòng họ Nguyễn Hữu chưa chặt chẽ.

Liên quan đến việc xử lý đối với diện tích đất thuộc thửa số 141 đã cấp không đúng quy định cho ông Thịnh, do gia đình ở ổn định trên thửa đất này từ năm 1950 - 1955 đến khi chuyển nhượng cho ông Luyện (năm 2002), có công quản lý, tôn tạo, đã xây dựng nhà kiên cố và chuyển nhượng cho ông Luyện; họ Nguyễn Hữu mặc dù vẫn sử dụng ngôi nhà thờ có trên thửa đất làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất (không kê khai, đăng ký, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính, không đề nghị cấp GCNQSDĐ), đã đồng ý cho ông Thịnh xây dựng nhà kiên cố từ năm 1987; do vậy, yêu cầu ông Thịnh và ông Luyện tự thỏa thuận lại việc sử dụng đất của hộ ông Luyện theo nguyên tắc không phá dỡ công trình nhà ông Luyện đang ở, không làm cản trở việc đi lại và không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dòng họ Nguyễn Hữu.

Nếu 2 ông không tự thỏa thuận được phương án giải quyết thì các ông có quyền đề nghị TAND giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm