Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đề nghị Hà Nội hủy văn bản không đúng với Nghị định 29

Thứ sáu, 26/02/2016 - 17:57

(Thanh tra)- Liên quan đến việc “một lần thi ba lần công bố điểm” trong việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2015 tại Hà Nội (Báo Thanh tra số 4, ra ngày 12/1/2016 đã có bài phản ánh), mới đây, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Quận Đống Đa là một trong những địa phương xảy ra chuyện “một lần thi ba lần công bố điểm” gây bức xúc dư luận. Ảnh: TQ

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP Hà Nội thanh tra và hủy những văn bản không đúng với Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng viên chức trong kỳ tuyển dụng giáo viên 2015 vừa qua.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội vẫn khẳng định việc tuyển dụng giáo viên 2015 vừa qua không trái với Nghị định 29/2012/NĐ-CP (NĐ 29). Việc ban hành văn bản hướng dẫn sau khi công bố kết quả tuyển dụng là để đôn đốc các Hội đồng tuyển dụng thực hiện cho đúng Nghị định này. Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD về việc rà soát tính điểm tuyển dụng viên chức không đề cập đến việc tính điểm khác với NĐ 29.

Theo ông Trần Văn Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), cơ sở pháp lý trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức là NĐ 29. Đây là cơ sở pháp lý có hiệu lực cao nhất hướng dẫn tính điểm tuyển dụng viên chức. Việc đưa cách tính điểm vào trong Nghị định nhằm thực hiện thống nhất trong toàn quốc và nó phù hợp với phạm vi điều chỉnh nên không thể nhầm lẫn và cần hướng dẫn thêm.

Theo ông Khiêm, đã gọi là Nghị định thì phải thực hiện cho đúng, còn việc thực hiện bất cập hay bất hợp lý thì phải tổng hợp báo cáo lên Chính phủ để xem xét chỉnh sửa. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2006, văn bản này không thể thay đổi cách tính điểm về tuyển dụng.

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, Nghị  định có tính pháp lý cao hơn và được ban hành sau nên việc đưa Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào để hướng dẫn tính điểm tuyển dụng là không đúng. Như vậy, việc áp dụng của Văn bản số 2973/SNV-ĐTBDTD là hoàn toàn nhầm lẫn, không đúng phạm vi điều chỉnh. Bên cạnh đó, Văn bản số 2973/SNV-ĐTBDTD của Sở Nội vụ Hà Nội là văn bản hành chính nhưng lại chứa quy phạm thì về mặt pháp lý là sai chứ chưa cần bàn đến nội dung.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, nếu hệ thống văn bản chưa chuẩn thì sẽ nghiên cứu để sửa NĐ 29 và Thông tư 15. Việc Sở Nội vụ Hà Nội ra văn bản hướng dẫn NĐ 29 là không đúng chức năng, thẩm quyền của mình.

Theo quy định thì Chính phủ giao Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn chứ không giao cho Sở Nội vụ Hà Nội. “Nguyên tắc làm không đúng thì phải sửa, ban hành các văn bản không đúng quy định phải hủy. Mà các văn bản này lại hướng dẫn Hội đồng tuyển dụng ở các quận, huyện thực hiện nên những nơi nào mà làm sai thì kết quả kỳ thi cũng phải hủy theo hoặc làm lại”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã giao Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Pháp chế hoàn thiện dự thảo văn bản để thống nhất với Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó sẽ gửi UBND TP để đề nghị xem xét giải quyết hoặc thanh tra vụ việc này để xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23/7/2015, UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tại các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Sau khi các Hội đồng tuyển sinh tiến hành thi tuyển, tính điểm và có Hội đồng điều chỉnh điểm đến 3 lần dẫn đến hàng trăm thí sinh ở các huyện Ứng Hòa, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, quận Đống Đa… cùng đồng loạt lên tiếng bức xúc vì bị đánh từ đỗ thành trượt.

Đơn cử, trường hợp của thí sinh N.T.K.L, sinh năm 1987 ở huyện Ứng Hòa, nếu tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Khoản 2, Điều 2 NĐ 29, thì tổng điểm của chị sẽ được là 310,27. Với cách tính mới, toàn bộ các môn chị học chỉ tính hệ số 1 và chia cho tổng số môn chứ không hề tính cộng điểm tốt nghiệp hay điểm bảo vệ luận án của chị. Điều này khiến chị N.T.K.L tụt 21 điểm, từ đỗ thành trượt. Dù ra trường bằng giỏi, nhưng lại thua cả những thí sinh có bằng tại chức và bằng trung cấp cùng thi đợt với chị.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, hiện đã có 24/25 quận huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã công bố quyết định trúng tuyển viên chức giáo dục 2015 cho các thí sinh.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm