Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/06/2014 - 14:10
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 1/4/2014, có bài “Quận Ngô Quyền, Hải Phòng: Giao đất 5 tháng vẫn chưa được nhận suất tái định cư” (TĐC). Sau khi phát hành, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 3093/UBND-KTĐN ngày 9/5/2014 đề nghị UBND quận Ngô Quyền trả lời nội dung Báo Thanh tra đăng. UBND quận Ngô Quyền đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát việc giao TĐC đối với hộ gia đình ông Đàm Minh Thành.
>> Giao đất 5 tháng vẫn chưa được nhận suất TĐC
Hộ gia đình ông Đàm Minh Thành có đất bị thu hồi theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 21/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng. UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 và được phê duyệt đủ điều kiện giao 2 suất TĐC, mỗi suất có diện tích 60 m2 tại Lô 7C thuộc phường Đông Khê hoặc chung cư Lô 27 thuộc phường Đông Khê hoặc tại Khu TĐC Sao Sáng thuộc phường Thành Tô, quận Hải An là những khu TĐC đã có mặt bằng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 và Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND quận Ngô Quyền. Tuy nhiên, ông Đàm Quốc Việt (được toàn quyền thay mặt ông Đàm Minh Thành giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người có đất được thu hồi) không lựa chọn nhận TĐC tại các lô nêu trên.
Ngày 10/10/2013, ông Việt có đơn đề nghị và cam kết chuyển vị trí TĐC sang Lô 20 - 21 thuộc phường Đằng Giang. Các lô này chưa có cơ sở hạ tầng và cũng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Ngày 27/2/2014, ông Việt một lần nữa có đơn cam kết và đề nghị được đổi vị trí TĐC sang các thửa đất số 45, 46 Lô 21B hoặc thửa 37, 38 Lô 30B là những thửa đất bám mặt đường cắt ngang rộng 30m không phù hợp với chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng nên thời gian bị chậm trễ kéo dài.
Qua nội dung trả lời của UBND quận Ngô Quyền, phóng viên Báo Thanh tra đã gặp ông Đàm Quốc Việt và được cho biết thêm: “Khi họp dân tại UBND phường Lạc Viên, các hộ dân được tổ công tác giải phóng mặt bằng quận nói như sau: Các hộ gia đình có nhà có đất là được TĐC tại Lô 3 phường Cầu Tre nên mọi người đều vui mừng cho tổ công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng lô 1A, 1B. Khi các hộ dân được thông báo nhận tiền bền bù thì một số trường hợp như ông Hòa, ông Sinh, ông Thái và hộ ông Thành không đồng ý với phương án bền bù bất hợp lý nên đã làm đơn khiếu nại.
Đến cuối năm 2013, ông Đàm Minh Thành bị tai biến phải nằm viện. “Cán bộ UBND phường Lạc Viên, cán bộ dự án và tôi là người trong họ tộc đến thăm rồi động viên ông Thành nhận tiền bồi thường, nhận đất TĐC bàn giao mặt bằng cho UBND quận để bàn giao cho Kho bạc. Bản thân ông Thành chưa đồng ý với việc giải quyết của UBND quận nên ủy quyền cho tôi toàn quyền giải quyết. Tôi nhận tiền đền bù với tổng bồi thường là 882.489.875 đồng, còn 2 suất TĐC với diện tích mỗi thửa là 60m2 theo quy định được cấp tại Lô 3 phường Cầu Tre nhưng do chưa có mặt bằng sạch nên Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, TĐC quận Ngô Quyền ưu tiên cho tôi được chọn về Lô 20 - 21. Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, TĐC quận Ngô Quyền bảo tôi đi nộp tiền đất tại dự án ngày 10/10/2013 với tổng số tiền là 358.001.040 đồng. Sau đó, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chỉ 2 lô trên bản đồ quy hoạch nhưng ra thực tế chưa có mặt bằng sạch, người dân vẫn đang sinh hoạt bình thường nên hộ gia đình ông Thành không chấp nhận lấy 2 thửa trên. Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ 2 lô tiếp, khi đến thực tế vẫn còn các hộ dân sinh sống chưa biết bao giờ có mặt bằng sạch. Ngày 21/4/2014, tôi làm đơn đề nghị được lấy 2 thửa 45, 46 Lô 21B. Đến ngày 12/4/2014, tôi nhận được thông báo của UBND quận trả lời 2 thửa 45, 46 Lô 21B là những thửa đất bám mặt đường cắt ngang rộng 30m theo thông báo của UBND thành phố thì không phù hợp nên gia đình không nhận được 2 thửa trên. Lúc này, tôi mới biết là mình bị UBND quận Ngô Quyền “hứa bừa””.
Từ đó cho đến nay, gia đình ông Thành vẫn chưa nhận được đất dù đã nộp tiền đất Lô 20 - 21 gần 8 tháng nay.
Đề nghị chính quyền quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng sớm tìm ra cách giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thanh Lương - Thái Hải
Đức Tài
Vân Tuệ
Trọng Tài
Bảo Anh
Lan Anh
Hải Lương
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
BBT
Tin, ảnh: Thu Huyền